Bình Phước: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị

08:57 15/05/2013     1766

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Bình Phước đã vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH, HĐH.
a
Tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong
Qua 02 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương của Bác. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học và làm theo lời Bác như: Đoàn khối Doanh nghiệp triển khai mô hình “Làm theo lời Bác – Tuổi trẻ khối doanh nghiệp hành động vì an sinh xã hội” với các hoạt động tặng sách, vở, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, triển khai mô hình “Em nuôi của Đoàn; Huyện đoàn Bù Đăng vận động xây dựng được 08 công trình thanh niên cấp huyện, triển khai 5 năm đề án “Tôi yêu lịch sử Việt Nam; Đỗ Thùy Vân – UVBCH đoàn trường THPT Hùng Vương đã tích cực tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch ‘5 xây, 5 chống” theo gương Bác, qua đó 100% các chi đoàn, ĐVTN đều đăng ký tham gia thực hiện tốt; tổ chức giúp đỡ, hướng dẫn các em học sinh yếu kém trong học tập; tham mưu xây dựng quỹ “ vì trẻ em nghèo đến trường” để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Hồ Kim Lý – Bí thư chi đoàn ấp 5, xã Đoàn Đồng Nơ – Hớn Quản triển khai mô hình “Một kết một” (Một chi Đoàn mạnh kết nghĩa với 01 chi Đoàn yếu hơn để hỗ trợ nhau thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn). Lương Sơn – Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng ĐắcQuýt đã trực tiếp vận động và đứng lớp xóa mù chữ cho 24 học viên là người đồng bào DTTS, vận động 16 em học sinh bỏ học trở lại lớp, giúp dân 31 ngày công lao động; triển khai mô hình trồng 05ha lúa nước tại thôn Thiện Cư cho năng suất 3,5 tấn/ha…

Tại hội nghị cũng đã diễn ra chương trình giao lưu tọa đàm “Học Bác – lòng ta trong sáng hơn” gặp gỡ điển hình tiên tiến, những thanh niên, bằng lòng nhiệt huyết và sức trẻ của mình, đã có nhiều đóng góp trong việc học và làm theo lời Bác.

Dịp này, 22 tập thể và 44 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2013 đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng giấy khen. 

Trước đó, Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, tại Hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp như: Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn; thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên”…