Bạc Liêu: Chung kết Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ lần thứ I- năm 2013

09:25 29/10/2013     1703

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 27/10, Tỉnh Đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh phối hợp tổ chức vòng chung kết Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ lần thứ I- tỉnh Bạc Liêu năm 2013.
Có 70 thí sinh xuất sắc được chọn từ vòng sơ khảo ở các đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh và gần 300 đại biểu và cổ động viên về dự vòng chung kết.
Các bạn thí sinh trả lời câu hỏi
Các bạn thí sinh trả lời câu hỏi

Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ, tỉnh Bạc Liêu năm 2013 đã thu hút gần 800 thí sinh, là ĐVTN trong các trường THPT trên toàn tỉnh tham gia dự thi. Trải qua vòng loại tại các huyện, thành phố, Ban Tổ chức đã chọn ra 70 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết với nội dung tìm hiểu Luật giao thông đường bộ 2008: Những quy định chung; Quy tắc giao thông đường bộ; Phương tiện tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Đất dành cho đường bộ và hành lang ATGT đường bộ; Hệ thống báo hiệu đường bộ; Những quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 34/2010/NĐ và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP; Các tội phạm TTATGT đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Kiến thức về văn hóa giao thông đường bộ; kiến thức chung về ATGT đường bộ….Với hình thức thi kiểm tra kiến thức cá nhân thông qua việc trả lời lần lượt 40 câu hỏi (chia làm 3 cấp độ), các thí sinh phải chinh phục 40 câu hỏi theo theo từng cấp độ từ dễ đến khó; hình thức loại trực tiếp sau mỗi câu hỏi.

Em Mã Thúy Mi, học sinh lớp 12C2, trường THPT Lê Văn Đẩu (huyện Vĩnh Lợi) đã xuất sắc nhất chinh phục những thách thức mà BTC đề ra đi đến câu hỏi cuối cùng (vượt qua câu hỏi thứ 40) để chạm đến chiếc chuông vàng danh dự trong Hội thi lần này.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải Nhì cho em Nguyễn Thị Cẩm Tiên (huyện Đông Hải); giải Ba cho em Lê Quốc Khánh (huyện Giá Rai); giải tập thể xuất sắc nhất cho đơn vị huyện Đông Hải và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh, với tổng trị giá giải thưởng hơn 18.000.000đ.

Thông qua Hội thi nhằm trang bị cho các em học sinh kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; tạo tiền đề thay đổi ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia giao thông và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè, những người xung quanh chấp hành tốt pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông trong toàn tỉnh, xây dựng phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu ngày càng hiệu quả.