Bắc Giang: Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo

10:18 13/09/2013     1236

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 10/9/2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thảo: “Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo”
Tham  dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Đỗ Văn Hùng - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn và các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng (phó) phụ trách các ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn và 40 đồng chí là Bí thư các huyện, thành Đoàn; Bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn có thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo định cư, sinh sống.
c
Đồng chí Nguỵ Văn Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn  phát biểu tại buổi lễ

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ các tôn giáo; phân tích, đánh giá những yếu tố cơ bản tác động đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo. Đồng thời, trên cơ sở thực tiễn công tác Đoàn, Hội LHTN tại các địa phương, đơn vị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận đồng chí Nguỵ Văn Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ trì Hội thảo đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thời gian tới cần tập trung điều tra, khảo sát nắm rõ số lượng, tình hình thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo tại các địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo, đặc biệt, là bản sắc văn hóa của các dân tộc, tôn giáo nhân dịp lễ, hội; tăng cường các hoạt động đồng hành với thanh niên dân tộc tôn giáo trong phát triển kinh tế và nâng cao kiến thức, kỹ năng xã hội; quan tâm xây dựng đội ngũ nòng cốt là thanh niên dân tộc, tôn giáo đang học tập tại các trường dân tộc nội trú, THPT trong tỉnh.