Vinh danh 42 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lương Định Của

10:50 13/11/2023     2324

3 Phong trào   ĐTN: Tối 12/11, tại Sóc Trăng, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII cho 42 gương thanh niên tiêu biểu. Đây là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Đến dự có đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Giải thưởng Lương Định Của cho thanh niên tiêu biểu.


Phía lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịchHội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Giải thưởng Lương Định Của cho thanh niên tiêu biểu. Ảnh: Hòa Hội

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, qua 18 năm tổ chức, Giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh hơn 2.000 nhà nông trẻ xuất sắc. Theo đồng chí Ngô Văn Cương, mỗi bạn trẻ có hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung là ý chí, nghị lực, khát vọng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên lập thân, lập nghiệp.

 


“Các bạn thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, là biểu tượng cao đẹp của hàng triệu đoàn viên, thanh niên nông thôn đang ngày đêm thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới”, đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tin tưởng, các thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của sẽ tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh niên khởi nghiệp; sản xuất kinh doanh giỏi; lan toả mạnh mẽ, khích lệ lớp lớp thanh niên nông thôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển theo định hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

 


“Các bạn thanh niên nông thôn được vinh danh chính là những bông hoa ngát hương thơm trong phong trào tuổi trẻ thi đua xây dựng nông thôn mới. Đây là những kết quả rất cụ thể, đáng tự hào trong hành trình đầy khát vọng của những người trẻ mong muốn xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng”, đồng chí Ngô Văn Cương nói.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, trong thành tựu đạt được của đất nước qua gần 40 năm đổi mới có sự đóng góp rất to lớn của hơn 16 triệu thanh niên nông thôn. Đây là lực lượng đông đảo, xung kích trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước, góp phần xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 


“Trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới cũng như của đại dịch COVID-19, chúng ta vui mừng chứng kiến sự xuất hiện của ngày càng nhiều tấm gương thanh niên chủ động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; làm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trẻ, các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn”, đồng chí Trần Quang Phương nói.

 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tổ chức Đoàn cần chủ động đề xuất, phối hợp hỗ trợ các mô hình kinh tế của thanh niên nông thôn ứng dụng chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao; tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, phải trang bị cho thanh niên những kiến thức, kỹ năng công nghệ hiện đại để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới.

“Tổ chức Đoàn và thanh niên phải là những người tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao đưa nông nghiệp, nông dân Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, tiếp cận với thị trường thế giới, tham gia có hiệu quả các chuỗi cung ứng thị trường vào các chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế”, đồng chí Trần Quang Phương nói.

Đồng chí Trần Quang Phương đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tài năng trẻ, các gương thanh niên nông thôn tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình thanh niên vượt khó, vươn lên làm giàu cho gia đình, cộng đồng và xã hội để tuyên truyền nhân rộng...

Nói về việc hướng tới những cột mốc quan trọng của Đảng và đất nước vào các năm 2030, 2045, Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng, với tinh thần xung kích tình nguyện, dấn thân, dám nghĩ, biết làm, tổ chức Đoàn các cấp sẽ đề xuất được nhiều mô hình, cách làm mới, đóng góp cho phong trào chung của thanh thiếu nhi cả nước.

 

 

“Tôi tin tưởng rằng đoàn viên, thanh niên, những nhà nông trẻ xuất sắc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang hết nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu của tổ chức mình đề ra”, đồng chí Trần Quang Phương nói thêm.

 

Trong 42 gương thanh niên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2023, có 3 gương thanh niên có mô hình kinh tế đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng/năm; 10 mô hình kinh tế đạt doanh thu từ 10 - 30 tỷ đồng/năm; 29 mô hình đạt doanh thu từ 1 đến dưới 10 tỷ đồng/năm. Sau 18 năm tổ chức, Giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2.092 gương thanh niên tiêu biểu trong toàn quốc.

Hồng Loan