Triển khai sáng tạo, đa dạng các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới

22:20 23/07/2023     2771

3 Phong trào   ĐTN: Để triển khai hiệu quả ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh lần thứ III, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn cần chủ động triển khai sáng tạo, đa dạng các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ...

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao cờ lệnh ra quân ngày cao điểm Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre.

 

Sáng 23/7/2023, tại Quảng trường huyện Giồng Trôm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức Ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III” điểm cấp Trung ương năm 2023.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè” tỉnh Bến Tre năm 2023; Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Bình Dương... cùng gần 500 đoàn viên, thanh niên và nhân dân huyện Giồng Trôm và 20 chiến sĩ Đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương hoạt động tại tỉnh Bến Tre.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ ra quân

 

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn cần chủ động triển khai sáng tạo, đa dạng các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, giúp thanh niên nông thôn có kiến thức, có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Phát huy sức trẻ, tinh thần và trí tuệ của tuổi trẻ để tham gia giải quyết những thách thức của nông thôn, đồng thời đóng góp ý kiến và ý tưởng của mình để tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả, triển khai các hoạt động hỗ trợ bà con nông dân ứng dụng chuyển đổi số và khai thác tiềm năng kinh tế số trong quản lý sản xuất, quảng bá và thúc đẩy xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của địa phương.

 

Trao tặng 100 túi an sinh cho người dân 

 

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các đơn vị tập trung đưa các đội hình tri thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới về địa phương, nghiên cứu và khởi xướng các dự án khởi nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, thúc đẩy sự đa dạng hóa kinh tế nông thôn. Tham gia vào hoạt động giáo dục và đào tạo, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức về nông thôn cho cộng đồng. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn, bảo vệ môi trường nông thôn.

Bên cạnh đó, các hoạt động phải được triển khai từ cơ sở và có tính hành động cao, tính lan tỏa rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh thiếu nhi, được xã hội quan tâm, khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

 

Khánh thành công trình thanh niên

Phát biểu hưởng ứng tại Lễ ra quân đồng chí Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre mong muốn các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh trở thành một trong những hoạt động chung của đông đảo người dân trong toàn tỉnh nhằm lan tỏa tinh thần tích cực, cùng nhau thực hiện các công trình, phần việc giúp thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cho sự phát triển toàn diện của địa phương; đồng thời, giáo dục, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe của toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh nói riêng và Nhân dân trên cả nước nói chung.

 

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre trao tặng nguồn lực cho huyện Giồng Trôm thực hiện trong Ngày cao điểm

 

Tại chương trình, Trung ương Đoàn hỗ trợ tỉnh đoàn Bến Tre nguồn lực xây dựng nông thôn mới: 01 Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse, 01 Công trình tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”, 100 túi an sinh với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre trao tặng nguồn lực cho huyện Giồng Trôm thực hiện trong Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh”: 01 Công trình “Cầu Thanh niên”; bê tông hóa 01 tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng 01 Nhà tình thương và vận hành mô hình “Thư viện lưu động” hướng dẫn các em thiếu nhi, học sinh phương pháp đọc sách và cảm nhận sách tại Trường Tiểu học Linh Phụng, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm (xã Tỉnh đoàn chọn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2023) với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

 

Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

 

Ngoài ra, Đội hình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới cấp Trung ương trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 trao tặng nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ấp 4, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm tổng trị giá 200 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quân Đội hình Trí thức trẻ cấp Trung ương tham gia tình nguyện xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bến Tre với các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân và tiểu thương thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện công trình chuyển đổi số tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm; tập huấn chuyển đổi số bằng hình thức bán hàng trên các ứng dụng mạng xã hội và Hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; tập huấn về chuyên đề phòng chống tai nạn tương tích, đuối nước, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo ở thanh thiếu nhi trên địa bàn; trao tặng sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn: gà giống, phôi nấm, phân sinh học; trao tặng máy lọc nước cho hộ dân khó khăn về nước sạch, chịu ảnh hưởng của hạn mặn; thực hiện công trình Tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

Khánh thành và trao tặng nhà " Nghĩa tình đồng đội"

 

Ngay sau chương trình Lễ ra quân, Đội hình Trí thức trẻ cấp Trung ương tham gia tình nguyện xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bến Tre cùng đoàn viên, thanh niên tại tỉnh tham gia Lễ Khánh thành và trải nghiệm công trình “Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse”; tổ chức Chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập, cây xanh” và mô hình “Thư viện lưu động”; thực hiện và khánh thành Công trình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 01 gia đình chính sách; Tham quan doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh - Công ty Cổ phần Phát triển thực mỹ phẩm Vfarm (Coboté).

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng ra quân hưởng ứng đồng loạt với nhiều công trình, phần việc như: khởi công xây dựng các công trình giao thông nông thôn; tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, ứng dụng chuyển đổi số vào nông nghiệp, thương mại hóa sản phẩm; tổ chức chương trình truyền thông nâng cao năng lực về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường...

 

Lễ khởi công cầu thanh niên

 

Lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh” nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của các cấp bộ đoàn; cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ các ấp khó khăn xây dựng nông thôn mới trở thành những “Làng quê đáng sống”./.

 

CTV