Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân dịp Tết Giáp Thìn 2024

10:08 17/12/2023     1486

3 Phong trào   ĐTN: Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân dịp Tết Giáp Thìn 2024 như: thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ lao động trẻ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tổ chức vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, ngày 14/12, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Công văn số 2607-CV/TWĐTN-VP gửi các ban, đơn vị T.Ư Đoàn và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị tập trung triển khai, tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân dịp Tết: chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới - Tết biển đảo”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh thiếu nhi và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên  giới, hải đảo, các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết. 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân” tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: Bảo Anh

 

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Tổ chức tốt việc vận động cộng đồng, xã hội chung tay tham gia các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do thiên tai, dịch bệnh và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, đón Tết; tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các khu dân cư, khu đô thị tạo cảnh quan Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để đón Tết vui Xuân. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024, trong đó các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ Đoàn, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cùng với đó, Đoàn cần chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền ĐVTN thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ; về Luật giao thông đường bộ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác.../.

 

KA