Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống phong trào Thanh niên xung phong tình nguyện Tháng 8 Thủ đô

14:08 10/08/2023     2547

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 10/8, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội, Ban Liên lạc cựu thanh niên xung phong Tháng 8 Thủ đô tổ chức Chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống phong trào Thanh niên xung phong (TNXP) tình nguyện Tháng 8 Thủ đô (15/8/1963 - 15/8/2023).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng cựu TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại kỷ niệm 60 năm về trước. Sáng 15-8-1963, tại ga Hàng Cỏ Hà Nội gần 1.000 đội viên TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô, được biên chế thành 12 đội đầu tiên, lên đường tham gia lao động sản xuất và công tác ở các tỉnh miền núi. Phong trào TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô năm xưa đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng và làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

 


Tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban liên lạc Cựu TNXP Tháng 8 Thủ đô Trần Hữu Mai nhấn mạnh: Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Đoàn, hàng nghìn thanh niên Hà Nội là những học sinh vừa tốt nghiệp lớp bảy, lớp mười; những giáo sinh mới tốt nghiệp trung cấp sư phạm; những thanh niên đang làm việc trong các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, đã xung phong tình nguyện đi tham gia xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa miền núi. Ngày 15-8-1963 đã trở thành Ngày truyền thống của phong trào TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô đi xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa miền núi.

 

Thường trực Thành đoàn Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng cựu thanh niên xung phong tình nguyện Tháng 8 Thủ đô


Các cựu TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như lao động sản xuất, phục vụ chiến đấu và chiến đấu còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội khác như dạy bổ túc văn hóa cho đồng bào các dân tộc nơi đóng quân, tổ chức sinh hoạt văn nghệ quần chúng.

 

 

Khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, nhiều đội viên TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô được tuyển vào bộ đội, trực tiếp chiến đấu ở các chiến trường chống Mỹ. Nhiều người trong số họ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại chiến trường.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống phong trào TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô là dịp để thế hệ trẻ, Đảng bộ, Chính quyền thành phố hiểu rõ hơn, biết ơn và tri ân công lao đóng góp của các bác, các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Khẳng định, lực lượng TNXP đã đóng góp quan trọng trong lịch sử Thủ đô, thể hiện sinh động, tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng, sẵn sàng gác bỏ quyền lợi riêng tư, làm sáng tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là Thành đoàn Hà Nội tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, trong đó có thế hệ TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô; tiếp tục sưu tầm, lưu trữ hình ảnh, hiện vật, câu chuyện về lực lượng TNXP Thủ đô, làm giàu hơn phòng truyền thống của Thành đoàn Hà Nội, đóng góp kỷ vật cho Bảo tàng Hà Nội.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong muốn các cựu TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, là những nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương; làm tốt hơn nữa vai trò không chỉ trong giai đoạn kháng chiến mà trong cả công cuộc xây dựng Thủ đô thực sự văn hiến văn minh, hiện đại...

 

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng cựu TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô


Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính khẳng định: Các cựu TNXP Thủ đô nói chung, TNXP tình nguyện Tháng 8 Thủ đô nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, tích cực làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử; tham gia giải quyết tốt chế độ chính sách cho cựu TNXP, tổ chức tốt các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa” thường xuyên chăm sóc, quan tâm tới đồng đội ốm đau, cô đơn và có hoàn cảnh khó khăn…

 

 

Dịp này, Hội Cựu TNXP thành phố đã trao tặng Giấy khen cho 24 gương hội viên tiêu biểu.

 

Bảo Anh