Vĩnh Phúc: Sơ kết Công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015.

15:40 07/10/2015     1533

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều (6/10), Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 tại Hội trường Huyện ủy Vĩnh Tường.
 Đồng chí  Nguyễn Văn Mạnh – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh Đoàn dự và chủ trì.
Web.ĐTN: Chiều (6/10), Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 tại Hội trường Huyện ủy Vĩnh Tường.
Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2015, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho ĐVTN đã phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Chương trình “ Xuân ấm tình thợ trẻ”; “ Lễ khởi động tháng thanh niên”; diễn đàn “ Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và tuyên dương 85 Đảng viên trẻ xuất sắc; tọa đàm “ Tuổi trẻ Vĩnh Phúc viết tiếp Bản hùng ca đại thắng mùa xuân 1975”; lễ mít tinh “ Thanh niên Vĩnh Phúc với an toàn giao thông”; công trình thanh niên cấp tỉnh “Bình hoa tri ân” và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đồng loạt vào tối 26/7; tuyên dương “ Học sinh 3 rèn luyện và sinh viên 5 tốt”; “Liên hoan các điệu dân vũ” cấp tỉnh; “Giải bóng chuyền truyền thống Tây Thiên tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I, năm 2015”... Kết quả: Triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị đã thu hút 27.000 lượt ĐVTN tham gia; phong trào “ Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị “  thu hút 60.215 lượt ĐVTN tham gia; khám cấp phát thuốc miễn phí cho 2.100 lượt người với tổng giá trị 170 triệu đồng; toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi trao hơn 100 xuất quà trị giá hơn 50.000.000 đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015); kết nạp 8.617 đoàn viên mới, có 1132 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; 20.350 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện; 19.123 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 4.230 thanh niên được giới thiệu việc làm; 137 thanh niên chậm tiến được Đoàn giáo dục, giúp đỡ trở nên tiến bộ...

Bên cạnh đó, công tác huy động vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế  được triển khai có hiệu quả: Dự nợ vốn vay thông qua Ngân hàng chính sách đạt 199.140.680.000 đồng; hoàn thiện hồ sơ cho 03 dự án vay từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; giải ngân 43 mô hình vay vốn từ quỹ phát triển tài năng trẻ; thành lập 01 mô hình hợp tác xã thanh niên tại xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên.

Tại Hội nghị, các đồng chí thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh; khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; quản lý ĐVTN đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; xây dựng nông thôn mới; công tác thi đua khen thưởng; quy trình và công tác phát triển Đoàn viên... Đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015, tập chung vào các hoạt động: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và toàn quốc; các hoạt động tình nguyện mùa đông; thi phòng chống bạo lực học đường; liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng với chủ đề “ Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thi tìm hiểu 6 bài lý luận chính trị, kiểm tra kiến thức cảm tình Đoàn...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian qua: Tổ chức sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; quy trình kết nạp và phát triển Đoàn viên; công tác giới thiệu việc làm, đưa thanh niên đi lao động và thực tập sinh tại nước ngoài... Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần nỗ lực cố gắng hơn nữa, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế hoàn thành tốt nhiện vụ năm 2015 đưa công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng trong cả nước.