Lạng Sơn: Tổ chức Chiến dịch tuyên truyền pháp luật tại khu vực biên giới năm 2015

12:42 14/09/2015     837

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn, Hội gắn với tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân khu vực biên giới, xã điểm xây dựng nông thôn mới. Ngày 12/9, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại huyện Tràng Định.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền tại huyện Tràng Định
Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền tại huyện Tràng Định


Tham gia Hội nghị có trên 70 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, thị trấn; Bí thư Chi đoàn thôn, bản, trường học trên toàn huyện.

Trong năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức chiến dịch tuyên truyền PBGD pháp luật cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, thị trấn; Bí thư Chi đoàn thôn, bản, trường học trên địa bàn 4 huyện biên giới Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập. Tại chiến dịch tuyên truyền lần này, trên 300 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân sẽ được báo cáo viên tuyên truyền pháp luật của tỉnh trao đổi các nội dung tuyên truyền bám sát theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Luật Hôn nhân và gia đình; vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đơn thuần vì mục đích kinh tế và tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn... những vấn đề mà cả xã hội đặc biệt quan tâm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu Luật Hôn nhân và gia đình; công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội để cung cấp cho ĐVTN, vận động cán bộ Đoàn, Hội tích cực tham gia nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB pháp luật, các đội thanh niên xung kích... cấp huyện, cấp xã.

Thông qua chiến dịch tuyên truyền, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến ngày càng vững chắc về ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, giúp cho ĐVTN tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật, trao đổi, giải đáp những thắc mắc về các quy định của các văn bản pháp luật để thực hiện có hiệu quả những văn bản pháp luật trong đời sống…