Lạng Sơn: Hành trình “Vì ngày mai tươi sáng” 2015

15:12 26/08/2015     1247

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thực hiện Kế hoạch số 04/ KHLT/CAT- TĐ, ngày 17/7/2012 giữa Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh Lạng Sơn về việc giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng, giai đoạn 2012 - 2015, ngày 25/8, Hội LHTN tỉnh đã phối hợp với Trại tạm giam, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Hội Thầy trẻ tỉnh tổ chức Hành trình “Vì ngày mai tươi sáng” năm 2015.

Ban Tổ chức đã tặng quà cho 30 phạm nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động cải tạo.
Ban Tổ chức  tặng quà cho 30 phạm nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động cải tạo

Hành trình gồm một chuỗi các hoạt động ý nghĩa như: Phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người, trong đó 50 nhân dân xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, 50 phạm nhân đang lao động cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Lạng Sơn, tổ chức chiếu phim tuyên truyền cho 80 phạm nhân. Cũng trong khuôn khổ Hành trình đã diễn ra hoạt động giao lưu bóng đá giữa đoàn viên thanh niên Tỉnh Đoàn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh với Đoàn thanh niên Trại Tạm giam Công an tỉnh, đã thu hút được sự tham gia cổ vũ của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Đặc biệt là Đêm hội “Thắp sáng niềm tin” với sự tham dự của hơn 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, huyện Cao Lộc và Đoàn thanh niên Cong an là hoạt động chính của chuỗi Hành trình. Tại Đêm hội, sau những tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc của đoàn viên thanh niên, phạm nhân, công an là hoạt động trao giải các bài dự thi xuất sắc trong Cuộc thi tự truyện về “niềm tin hướng thiện” với 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích. Đêm hội còn diễn ra giao lưu chia sẻ với khách mời là Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh, Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, thanh niên hoàn lương tiêu biểu về thực trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, các doanh nghiệp trong giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Hành trình đã phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHTN trong công tác tuyên truyền, cảm hóa giáo dục phạm nhân, trại viên, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên yếu thế trong xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên.