Diễn đàn trí thức trẻ với các vấn đề an ninh phi truyền thống

15:42 06/08/2015     1832

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đây là dịp nâng cao hiểu biết, nhận thức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Khối các cơ quan Trung ương và đoàn viên trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong việc nhận diện các vấn đề an ninh phi truyền thống (ANPTT) hiện nay đối với giới trẻ trên các lĩnh vực.
Diễn đàn được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức tại quận Long Biên, TP Hà Nội, sáng ngày 6/8.

t
Quang cảnh diễn đàn

Dự và chủ trì Diễn đàn có các đồng chí: Đào Ngọc Dung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết  BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; cùng đại diện các bộ, ngành; đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 cán bộ, đoàn viên Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng với những mặt thuật lợi, các quốc gia đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới, trong đó, có nguy cơ từ sự tác động của ANPTT.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, diễn đàn trí thức trẻ với các vấn đề ANPTT sẽ là diễn đàn trí tuệ của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương và tuổi trẻ CAND.

s
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc

Theo đồng chí Đào Ngọc Dung, diễn đàn cần hướng tới 3 mục tiêu cơ bản, đó là: Thứ nhất: thông qua trao đổi giữa các trí thức trẻ với các đồng chí lãnh đạo và chuyên gia trên các lĩnh vực để góp phần củng cố nhận thức nâng cao nhận thức của ĐVTN về những vấn đề thách thức ANPTT trong tình hình mới để các bạn  trẻ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và toàn diện hơn. Thứ hai: từ diễn đàn này mỗi ĐVTN cần xác định được vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Việt Nam XHCN, từ đó quyết tâm không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hoàn thành nhiệm vụ, trở thành những nhân tố tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị giao cho. Thứ ba: Với tinh thần chủ động, xung kích, nâng cao năng lực trí tuệ và thi đua vì an ninh Tổ quốc sẽ là phong trào của tuổi trẻ, là chương trình hành động của tuổi trẻ đi đầu chính là đội ngũ trí thức trẻ. Chương trình hành động cách mạng đó cần được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ thiết thực ý nghĩa và thường xuyên kết tinh thành sản phẩm trí tuệ bằng nhiệt huyết và dấu ấn thanh niên.

Ngay sau phần khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dành thời gian trao đổi với diễn đàn chuyên đề: “An ninh phi truyền thống và chủ trương, giải pháp ứng phó của Việt Nam” nhằm giới thiệu bối cảnh xuất hiện khái niệm ANPTT; đặc điểm ANPTT; nguy cơ và thách thức của ANPTT ở Việt Nam; đặc trưng ANPTT và quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng ta về ứng phó với các vấn đề ANPTT ở Việt Nam...

r
Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao đổi chuyên đề với các bạn trẻ tham dự diễn đàn

Theo quan niệm của Liên hợp quốc, những thách thức từ ANPTT trong các thập kỷ đầu của thế kỷ XXI bao gồm 4 vấn đề: môi trường suy thoái, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, có những nghiên cứu khác lại quy ANPTT vào 5 lĩnh vực (kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị và văn hóa), hoặc thành 6 nhóm (ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, tội phạm, khủng bố, dịch bệnh và thảm họa địa chất), thậm chí gồm 10 mối đe dọa (khủng bố, ma túy, hải tặc, rửa tiền, tin tặc, thảm họa môi trường, dịch bệnh, buôn bán người, di cư bất hợp pháp và cực đoan tôn giáo).

Các quan niệm trên mặc dù còn có sự khác biệt về nhận thức, nhưng về cơ bản đều có những điểm tương đồng là: ANPTT không phải là an ninh quân sự, mà là an ninh tổng hợp, bao gồm: các mối đe dọa đến con người và xã hội một cách toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường sinh thái,...; trong đó, nổi bật là các vấn đề về: thảm họa môi trường, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh, ma túy và các vấn đề đó mang tính chuyển hóa, liên kết, xuyên quốc gia.

e
Trí thức trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao đổi với các đ/c lãnh đạo

Trong chuyên đề giới thiệu tại Diễn đàn, Thượng tướng Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế, tài chính, an ninh đối ngoại và xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ những nội dung của chuyên đề “An ninh phi truyền thống và chủ trương, giải pháp ứng phó của Việt Nam”, các trí thức trẻ, cán bộ chiến sỹ trẻ đã có những ý kiến nhằm làm sáng tỏ các vấn đề ANPTT. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiểu biết, nhận thức của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và đoàn viên trong lực lượng CAND về các vấn đề ANPTT.

g
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ với các bạn trẻ

Trao đổi với các bạn trẻ tại Diễn đàn, đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã chia sẻ những vấn đề về quan điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc định hướng tuổi trẻ, tập hợp trí thức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề ANPTT; định hướng nững vấn đề ANPTT trong đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động và công tác tại nước ngoài. Đồng thời trao đổi, định hướng các giải pháp của Đoàn Thanh niên trong công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trẻ trong nước và kết nối thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nưới ngoài hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững, giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Với 10 ý kiến tại diễn đàn đã làm rõ được các nội dung cơ bản của khái niệm cũng như nội hàm của ANPTT, cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Diễn đàn đã giúp cho ĐVTN của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và tuổi trẻ CAND nhận thức được vai trò của mình với ứng phó thách thức ANPTT. Từ đó xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và đòi hỏi mỗi người trẻ phải nỗ lực nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, nâng cao hiểu biết, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.