Tuổi trẻ Long An xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

13:13 28/09/2017     1009

3 Phong trào   Web.ĐTN: Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện được phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở hầu khắp các nẻo đường, lĩnh vực, tham gia phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương, đơn vị, các phong trào tình nguyện trên địa bàn tỉnh Long An đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, giúp các bạn trẻ thể hiện bản lĩnh, đem sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết dành cho cộng đồng xã hội.
Thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách
Thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách


Phát huy các kết quả đã đạt được, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Long An trong nhiệm kỳ 2012-2017 được phát triển rộng khắp với nhiều hình thức, nhiều chương trình, chiến dịch dành cho từng khối đối tượng cụ thể như: “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chương trình Tiếp sức mùa thi”, “Chiến dịch Hành quân xanh”, “Chiến dịch Hoa phượng đỏ”, “Xuân tình nguyện”… Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa: Tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, quyên góp tặng quần áo, sách vở cho học sinh khó khăn, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hiến máu tình nguyện… 

Nhiều công trình, phần việc thanh niên được Đoàn Thanh niên các cấp đăng ký thực hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa về vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh, như: Thực hiện 11 công trình thanh niên cấp tỉnh, 429 công trình thanh niên cấp huyện, 4.455 phần việc thanh niên cấp cơ sở, làm lợi cho xã hội gần 35 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên các cấp tặng hơn 21.031 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 10 tỷ đồng; khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe sinh sản cho 53.609 lượt người dân; vận động gần 19.258 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham đã gia hiến máu tình nguyện, thu được 16.839 đơn vị máu; sửa chữa và xây mới 220 cây cầu giao thông nông thôn; tu sửa, trải đá xanh, bê tông hóa 509 km đường giao thông nông thôn; trồng hơn 450.000 cây xanh các loại; sửa chữa và xây mới 200 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn,…

Hoạt động chăm lo cho thiếu nhi được quan tâm đặc biệt trong mỗi hoạt động tình nguyện. Hoạt động “Tiếp sức đến trường” được triển khai rộng khắp các cơ sở Đoàn - Hội trong tỉnh. Qua 5 năm có hơn 50.000 lượt học sinh, sinh viên được nhận hỗ trợ từ các hoạt động tiếp sức với tổng trị giá gần 13.9 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và phát huy tài năng của mình. Đặc biệt, từ năm 2013, Đoàn TNCSHCM tỉnh Long An cũng phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Long An, CTy CP Phân bón Bình Điền tổ chức các chương trình học bổng "Thắp sáng ước mơ", "Chắp cánh ước mơ", được thu hình và phát sóng trên Đài PT&TH Long An. Hỗ trợ cho gần 100 học sinh sinh viên khó khăn, có thêm nghị lực vượt lên trên con đường phía trước.
Vận động xã hội hóa xây cầu giao thông nông thôn
Vận động xã hội hóa xây cầu giao thông nông thôn


Thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các tổ chức Đoàn đã tổ chức khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên từ đó có những giải pháp cụ thể phù hợp với từng đối tượng như tư vấn, giới thiêu việc làm, cho vay vốn ưu đãi, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao KHKT. Được hỗ trợ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, nhiều ĐVTN đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 461 mô hình kinh tế được duy trì và hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình nuôi ếch nhái của anh Cao Phú Khánh, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa; mô hình trồng ổi sạch của anh Lương Văn Tỵ, ở xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ; mô hình trồng chanh theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Huỳnh Minh ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức; hay mô hình nuôi bò sữa của anh Nguyễn Thanh Phong, xã An Vĩnh Ngãi, Thành Phố Tân An; mô hình trồng thanh long của Trần Thanh Liêm, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành. Bên cạnh đó, còn có các gương thanh niên khởi nghiệp, như anh Đặng Văn Thượng với ki-ốt Giặt nón bảo hiểm Wash Speed, anh Dương Minh Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà đất Dương Đức và chuỗi cà phê sạch Rio tại Bến Lức và Tân An,…

Các phong trào tình nguyện không những phát triển về chiều rộng mà còn đi vào chiều sâu, không chỉ đơn thuần từ các lĩnh vực giáo dục, lao động sản xuất, nay hoạt động tình nguyện còn được tổ chức bài bản trên các lĩnh vực và đến gần hơn với đoàn viên thanh niên như: Y tế, khoa học, nhân đạo từ thiện, cải tạo và bảo vệ môi trường; trở thành môi trường hữu ích để các bạn trẻ trải nghiệm, học hỏi và rèn luyện, từ đó trưởng thành hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó phong trào tình nguyện còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, từ đó phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội; đồng thời, thông qua hoạt động tình nguyện khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, từ đó lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng xã hội khác cùng tham gia.

Các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện đã được thành lập (CLB tình nguyện Huyện Cần Giuộc, CLB Thiện Tâm TP. Tân An, CLB Thanh niên FB Long An, CLB Thắp sáng niềm tin, CLB Thầy thuốc trẻ,…), duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; trở thành một mô hình hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thời kì mới.
Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân trong chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”
Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân trong chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”


Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn - Hội các cấp sẽ có những biện pháp, cách thức, mô hình hiệu quả hơn nữa trong phong trào tình nguyện. Thông qua đó đào tạo ra lớp lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; có ước mơ, hoài bão, khát vọng, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc.