Trung ương Đoàn thăm, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại trong trận lũ quét tại Sơn La

10:57 10/08/2017     3240

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ quét và sạt lở đất gây ra, ngày 8/8/2017, Trung ương Đoàn đã cử đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Cương, UV BTV, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình và nhân dân bị thiệt hại về người, tài sản tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

ầ
Đồng chí Ngô Văn Cương- UVBTV, Trưởng Ban TNNT Trung ương Đoàn trao tặng 40 triệu đồng cho Đội hình tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh Sơn La


Như thông tin đã đưa, t
rận mưa lịch sử kéo dài từ chiều tối 2/8 tới rạng sáng 3/8, tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã gây ra lũ quét kinh hoàng, lũ tràn về kéo theo đất, đá cuốn phăng tất cả những gì trên mặt đất nơi nó đi qua, lũ đã nuốt trôi rất nhiều nhà dân, hệ thống cầu cống, đường xá cũng bị cuốn trôi hoàn toàn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân nơi đây.

Thăp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với các gia đình bị thiệt hại về người do lũ đi qua
Đoàn công tác thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với các gia đình bị thiệt hại về người

Tặng quà cho các em nhỏ bị nạn
Tặng quà cho các em nhỏ bị nạn

Theo đó, tại nơi đến thăm, Đoàn công tác đã tặng 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho 5 hộ gia đình có người mất do lũ quét; tặng 20 triệu đồng từ nguồn quỹ quyên góp của cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn ủng hộ để Ủy ban nhân dân huyện Mường La hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; tặng 10 triệu đồng hỗ trợ của Hội đồng Đội Trung ương; tặng 100 triệu đồng từ nguồn vận động ủng hộ của báo Thanh Niên; phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La thành lập 5 đội thanh niên tình nguyện và tặng dụng cụ hỗ trợ các đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trị giá 40 triệu đồng; tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng 25 thùng sữa cho các em thiếu nhi của các gia đình bị mất nhà cửa; thăm tặng quà các trường hợp bị thương do mưa lũ gây ra tại bệnh viện đa khoa huyện Mường La.


Khung cảnh hoang tàn nơi lũ đi qua
Khung cảnh hoang tàn nơi lũ đi qua

Tận mắt chứng kiến lũ đi qua mới thấy thiên tai tàn phá thật khủng khiếp, riêng tại huyện Mường La có 13 người chết; hàng trăm hộ gia đình mất nhà cửa hoàn toàn; hơn bao giờ hết lúc này Mường La- Sơn La cần nhiều sự chia sẻ của đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước để đồng bào dân tộc nơi đây sớm ổn định cuộc sống.