Thái Bình: Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 2017

14:03 17/01/2018     625

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 15/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.
Năm 2017, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh đã tích cực, sáng tạo trong công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn  các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổ chức đa dạng các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tích cực đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo và Tổ quốc... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia huy động được nguồn lực lớn trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình tặng cờ cho các đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình tặng cờ cho các đơn vị.
 
Toàn tỉnh đã có 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 29 công trình thanh niên cấp huyện, 363 công trình, phần việc thanh niên cấp xã; duy trì hoạt động 136 câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, thành lập mới 01 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế. Các cấp bộ đoàn, hội đã phối hợp tặng 14.575 suất quà; tổ chức 23 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 3.515 đơn vị máu; 67 hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 12.000 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, trẻ em nghèo; xây dựng 32 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ là 980 triệu đồng; tu sửa 261 nhà tình nghĩa...

Với chủ đề  năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đặt ra chỉ tiêu: mỗi Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 10 dự án khởi nghiệp của thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 150.000 đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 500 đoàn viên thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 4.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, 14 tập thể tiêu biểu được nhận cờ, bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, BCH Tỉnh đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017.

Dịp này, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã ký giao ước thi đua năm 2018.