Long An tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2017

14:57 15/01/2018     788

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 12/01, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.
Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn và phong trào thanh niên khởi nghiệp.
Trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu của các Cụm thi đua trực thuộc Tỉnh đoàn
Trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu của các Cụm thi đua trực thuộc Tỉnh đoàn


Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho ĐVTN trong năm qua đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, pa-nô, áp-phích; thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các hội thi tìm hiểu về pháp luật, truyền thống lịch sử, về nguồn… Nhiều đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức gắn liền với các ngày lễ kỷ niệm lớn, như: “Đại hội Đoàn các cấp và hành động của tuổi trẻ”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào Việt Nam”, “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”,…

Các phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Các hoạt hoạt động cao điểm như: Chương trình Xuân Tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè, thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”,... đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp vận động xã hội hóa gần 6 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi và thực hiện các công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị,...
Bàn giao cầu giao thông nông thôn tại huyện Thạnh Hóa
Bàn giao cầu giao thông nông thôn tại huyện Thạnh Hóa


Đặc biệt, phong trào thanh niên “Sản xuất - Kinh doanh giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp” tiếp tục được duy trì, phát triển, nhiều mô hình có hiệu quả được đoàn viên, thanh niên áp dụng, nhân rộng như: tổ hợp tác nuôi bò, trồng thanh long, nuôi ếch, trồng mai, nuôi cá,… Ngoài ra, Tỉnh đoàn phối hợp Hội Doanh nhân trẻ, Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức chương trình Khởi sự doanh nghiệp, phiên chợ thanh niên khởi nghiệp, các chương trình tập huấn kiến thức khởi nghiệp và các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm đặc biệt. Năm 2017, toàn tỉnh kết nạp mới 15.017 đoàn viên, giới thiệu trên 4.236 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh luôn được cũng cố và phát triển, toàn tỉnh kết nạp 7.508 Hội viên, nâng tổng số hiện nay là 95.307 Hội viên. Đồng thời, các cơ sở Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là chuyển đổi mô hình hoạt động của các chi hội thanh niên sang các câu lạc bộ, tổ đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề,...

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh đoàn tham gia hội nghị đã thống nhất thành lập Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh (gọi tắt Hội Đồng đội tỉnh) gồm 23 ủy viên, hiệp y phân công đồng chí Lê Thị Cẩm Tú - Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tặng cờ thi đua và giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội
Tặng cờ thi đua và giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Trước đó, Ủy ban Hội LHTN Việt tỉnh cũng đã họp và hiệp thương thống nhất để anh Bùi Quốc Bảo - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN tỉnh cùng 12 anh, chị ủy viên rút tên khỏi Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019; đồng thời tiến hành hiệp thương kiện toàn bổ sung 13 anh, chị ủy viên Ủy ban Hội tỉnh và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Anh Võ Trần TuấnThanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn đã trao cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu các Cụm thi đua, gồm: Cần Giuộc, Tân Thạnh và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng trao cờ thi đua cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc.