Lào Cai: Tuyên dương 20 TN dân tộc thiểu số tiêu biểu xung kích xây dựng nông thôn mới

13:24 18/12/2012     2360

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối ngày 17/12/2012 tại Hội trường Trường CĐSP Lào Cai đã diễn ra Lễ mit tinh chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012- 2017 và tuyên dương Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu xung kích xây dựng Nông thôn mới năm 2012.

a
Văn nghệ chào mừng

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012- 2017 với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, Tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ 7 chương trình và 27 đề án, Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc, 02 đồng chí được tham gia vào BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, trong gần 2 năm qua tỉnh đoàn Lào Cai đã bám sát đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đặc biệt, cuộc vận động “Tuổi trẻ Lào Cai xung kích xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015, đã được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả như: phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu về chương trình nông thôn mới” thu hút gần 30.000 người tham gia; tổ chức tập huấn chương trình nông thôn mới cho 100% cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho 19.746 đoàn viên, hội viên, thanh niên vay với tổng số vốn phát triển kinh tế gần 400 tỷ đồng; tổ chức cho đoàn viên thanh niên làm mới, nâng cấp, tu sửa 1.300 km đường giao thông liên thôn, bản; xây dựng mới và sửa chữa 52 nhà bán trú học sinh, 20 nhà văn hóa thôn; thành lập 185 mô hình “Trang trại trẻ” trong thanh niên nông thôn; củng cố, kiện toàn 445 đội Thanh niên xung kích tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đảm nhận thực hiện 1.678 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 18 tỷ đồng... Trong đó xã Bản Qua huyện Bát Xát đã được TW Đoàn và tỉnh Đoàn chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Điển hình có thể kể đến một số thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu như: đ/c Lừu Quang Vinh vận động gia đình hiến 1200m2 đất và 200 cây thông để mở đường giao thông, vận động 514 lượt ĐVTN tham gia cùng nhân dân đổ 3.1 km bê tông đường giao thông; 30 hộ gia đình đoàn viên dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà ở và đào 30 nhà vệ sinh, 30 hố rác, bản thân cùng ĐVTN tu sửa 1.5 km đường nước sạch về thôn Say Sáng Phìn xã Mản Thẩn. Đồng chí Lý Ông Pết, dân tộc Dao (Đoàn  xã Tả Phời - TP. Lào Cai) tích cực hiến đất vườn và di chuyển chuồng trâu, cây cối để làm nền nhà văn hóa thôn Pèng với tổng diện tích trên 600m2. Đồng chí Tẩn Láo Lở- Dân tộc Dao (Đoàn Viên Thôn Nậm Pầu - xã Bản Xèo - Huyện Bát Xát) đã hiến 1250 m¬2 đất cho nhà nước làm đường liên thôn.

a
Trao tặng Chứng nhận danh hiệu “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu xung kích xây dựng nông thôn mới năm 2012” cho các cá nhân

Phát biểu tại Lễ Mít tinh, đồng chí Hoàng Thị Cháng- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tôi bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào các bạn trẻ, hãy phát huy hơn nữa, đem hết nhiệt tình, sức trẻ, trí tuệ của mình, hăng hái, xung kích tình nguyện cùng các lực lượng xã hội tham gia tích cực có hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển giàu đẹp”.

Tại buổi lễ, 20 thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu đã được trao tặng Chứng nhận danh hiệu “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu xung kích xây dựng Nông thôn mới năm 2012”.