325 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030
16:29 11/12/2025 76
Xây dựng Đoàn ĐTN: Sáng 11/12, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tham dự có các thành viên tổ công tác số 3; điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Bùi Đức Giang - UV BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, các đồng chí Thường trực, cán bộ Tỉnh đoàn.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 được tổ chức ngày 22/12, dự kiến 325 đại biểu tham dự.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm đề nghị Tỉnh đoàn Phú Thọ tập trung nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Đại hội theo góp ý của tổ công tác.
Đối với Báo cáo chính trị Đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm yêu cầu phải thể hiện đầy đủ các kết quả, mô hình nổi bật của 03 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ trong hơn 03 năm qua, trong đó có công tác kiện toàn bộ máy, chuyển đổi mô hình từ chính quyền địa phương ba cấp sang chính quyền địa phương hai cấp với sự nỗ lực của cán bộ 03 tỉnh. Báo cáo phải ngắn gọn, theo tinh thần ứng dụng công nghệ.



Các thành viên tổ công tác góp ý tại Hội nghị
Về công tác phong trào, năm 2025 là năm rất đặc biệt so với các năm khác, tiêu biểu như ĐVTN hỗ trợ chính quyền hai cấp, hỗ trợ công tác tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai, tổ cộng đồng chuyển đổi số,…tuy nhiên, các hoạt động đều rất mờ nhạt, đặc biệt, vừa qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh trực tiếp thực hiện đường dây 500Kv Lào Cai- Hưng Yên nhưng không thấy kết quả được nêu trong báo cáo.
Về phương hướng, Tỉnh đoàn cần bổ sung đầy đủ thông tin tình hình chung về công tác thanh niên trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cũng yêu cầu trong mỗi đầu mục công việc cần xác định một đến hai việc xuyên suốt để thực hiện trong cả nhiệm kỳ; Đối với công tác cán bộ Đoàn, một loạt chỉ đạo mới cần bổ sung cập nhật trong phương hướng nhiệm kỳ tới; Công tác nhân sự cũng phải cân đối để có cơ cấu phù hợp cho nhiệm kỳ tới đảm bảo công tác chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn.
Trịnh Lý Tweet


















.jpg)


.jpg)









