Hội nghị lãnh đạo các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2017

08:33 17/01/2018     730

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong hai ngày 12 và13/01, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Hội nghị Lãnh đạo các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2017.
Theo Báo cáo, trong năm 2017, đã có 22 đơn vị khu vực phía Bắc đã chủ động giao lưu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về các mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay, từng bước tạo mối liên kết công tác, phấn đấu thực hiện chức năng nhiệm vụ được các cấp bộ Đoàn giao, các đơn vị thường xuyên liên kết tổ chức các hoạt động thường niên như: Hội nghị Lãnh đạo các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên; Hội nghị Ban điều phối giữa các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên; Liên hoan các Trung tâm Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017, những hạn chế yếu kém còn tồn tại và phân tích làm rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó để xây dựng chương trình phối hợp hoạt động sát với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi ý kiến vào Báo cáo Kết quả hoạt động của các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía bắc năm 2017; Dự thảo Chương trình phối hợp hoạt động giữa các Trung tâm Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên, giai đoạn 2018-2022; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Liên hoan các Trung tâm Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía bắc năm 2018 diễn ra tại Quảng Bình với chủ đề “Giai điệu tự hào”.

Các ý kiến góp ý vào Dự thảo, Chương trình trên cơ sở bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là cơ sở giúp các đơn vị trong hệ thống các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả để qua đó xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong cả nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã chia sẻ các mô hình giáo dục kỹ năng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các nội dung phối hợp cụ thể trong năm tiếp theo; đồng thời, đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về giải pháp cơ chế quản lý điều hành các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên trong tình hình mới.

đơn vị khu vực phía Bắc đã chủ động giao lưu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về các mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay, từng bước tạo mối liên kết công tác, phấn đấu thực hiện chức năng nhiệm vụ được các cấp bộ Đoàn giao,
Các đơn vị khu vực phía Bắc đã chủ động giao lưu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về các mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay, từng bước tạo mối liên kết công tác, phấn đấu thực hiện chức năng nhiệm vụ được các cấp bộ Đoàn giao

Năm 2018, phát động phong trào thi đua trong hệ thống các Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó sẽ tập trung vào nội dung “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị, các đại biểu đã tham dự “Chương trình giao lưu” giữa đoàn viên thanh niên của tỉnh Lạng Sơn với Lãnh đạo Trung ương đoàn và Lãnh đạo 22 Trung tâm, Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức./.