Bình Dương: Đề cao vai trò của các thủ lĩnh cán bộ Đoàn cấp cơ sở

11:45 28/01/2018     736

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 26/01, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 Năm 2017, với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, “Thanh niên Bình Dương sáng tạo khởi nghiệp”, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN, các cấp bộ Đoàn – Hội trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm và đạt kết quả toàn diện trên các mặt, đặc biệt là các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp được triển khai thực hiện rộng khắp, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, dấu ấn riêng cho tổ chức và ấn tượng tốt đẹp trong lòng đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và người dân. Nhiều hoạt động mang tính sáng tạo, đột phá, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.


d
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương

Nổi bật, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện thành công 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.156 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện, cấp cơ sở (106 công trình cấp huyện, 1.050 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở) trị giá gần 14,9 tỷ đồng; tổ chức thực hiện 154 “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” thu hút hơn 20.000 lượt ĐVTN tham gia với các hoạt động ý nghĩa.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trình bày các mô hình, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm như: Thành đoàn Thủ Dầu Một với hiệu quả công tác Xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn; Thị Đoàn Dĩ An chia sẻ cách làm về công tác chăm lo thanh niên dân tộc, nổi bật là việc chuyển đổi từ Chi hội sang các Câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích và nghề nghiệp; Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên với các mô hình giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện;.v.v…Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ những khó khăn, đề xuất các pháp trong công tác Đoàn được xuất phát từ thực tiễn các hoạt động.


f
Trao tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017 cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương

g
Thường trực Tỉnh đoàn trao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm 2017.

Để công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương tiếp tục đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh cần tăng cường nắm bắt nhu cầu, có nhiều giải pháp thiết thực giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo cho thanh thiếu nhi; đề cao vai trò của các thủ lĩnh cán bộ Đoàn cấp cơ sở, lựa chọn những người có năng lực vào đội ngũ cán bộ Đoàn; tiếp tục đẩy mạnh tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ; đẩy mạnh công tác chăm sóc đoàn viên thanh niên, thanh niên công nhân, thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt chủ động trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế, xu thế phát triển của thời đại Cuộc công nghiệp 4.0 đang bùng nổ.

Với những nỗ lực không ngừng, trong năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã vinh dự được Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Hội LHTN Việt Nam tỉnh vinh dự được Trung ương Hội tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017.

Nhằm động viên, khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong năm 2017, Tỉnh đoàn đã tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi cho các đơn vị xuất sắc; đồng thời, trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.