“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Nghĩa Thuận (Hà Giang)

10:47 28/01/2018     1017

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại tỉnh Hà Giang, sáng ngày 27/01, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, tỉnh Hà Giang đã tới thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ) và tặng quà bà con nhân dân trên địa bàn nhân dịp tết đến xuân về.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Giang và huyện Quản Bạ.

Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 20,984 km, tiếp giáp với huyện Ma Ly Pho (Trung Quốc), tổng số 33 cột mốc với 27 mốc chính và 6 mốc phụ, có 1 lối mở trên biên giới. Địa bàn quản lý gồm 2 xã Nghĩa Thuận và Bát Đại Sơn với 6 dân tộc cùng sinh sống.


g
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy BĐBP và Nguyễn Mạnh Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận
 

Trong năm, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã bám sát chủ trương của cấp trên, phối hợp tốt với cấp, ủy chính quyền địa phương trong công tác biên phòng, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân; tham gia hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chăm lo Tết cho người nghèo cũng như công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị Tết cho bộ đội. Qua đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới...

Cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương làm hơn 3km đường liên thôn, nhận đỡ đầu 12 cháu học sinh. Thực hiện chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", đơn vị đã giúp đỡ 11 hộ nghèo trên địa bàn. Nhân dịp đón tết cổ truyền Mậu Tuất năm nay, thực hiện chăm lo tết cho người nghèo, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận dự kiến sẽ tặng 15 suất quà cho người dân, cử 5 tổ cán bộ đi thăm hỏi, nắm tình hình nhân dân trong dịp Tết; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động tu sửa, vệ sinh, thắp hương bia tưởng niệm ở địa bàn, tổ chức giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian dịp đầu xuân, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân.


f
Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn và Hoàng Văn Vịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang tặng quà cho các hộ nghèo.

j
Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng quà và học bổng cho các em học sinh nghèo


Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP đã biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng nghĩa Thuận đạt được trong thời gian qua.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng
Đỗ Danh Vượng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn tiếp tục nắm vững các Quy định luật pháp, Công văn Quốc tế, các Hiệp định, Quy chế về biên giới; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động ngoại giao nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân hai bên biên giới giao thương, hợp tác hữu nghị, phối hợp để phát triển kinh tế.

Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc để biên cương ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận và trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho 20 hộ nghèo trên địa bàn; tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho 20 em học sinh nghèo, vượt khó học tốt.


j
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn tặng tượng trưng tủ sách cho Nhà thiếu nhi tỉnh Hà Giang

yh
Trao học bổng  A Dính cho các em học sinh

* Trước đó (chiều ngày 26/01), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Thường trực, cán bộ Tỉnh Đoàn Hà Giang.

Nhân dịp đến thăm, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách (500.000đồng/suất); trao tặng 10 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh, mỗi suất học bổng trị giá 01 triệu đồng và 01 tủ sách thiếu nhi cho Nhà thiếu nhi tỉnh Hà Giang.