Tuổi trẻ VNPT không ngừng học tập, lao động sáng tạo, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn

09:24 27/03/2024     728

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều 26/3, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) long trọng tổ chức Lễ mit- tinh kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2024.

Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Đoàn thanh niên Tập đoàn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

 

Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thanh viên Tập đoàn; Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Nguyễn Quang Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên UBKT Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

 

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Nguyễn Quang Long phát biểu diễn văn khai mạc

 

Phát biểu diễn văn khai mạc, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Nguyễn Quang Long cho biết, hoà chung với sức trẻ, đóng góp của thanh niên Việt Nam đối với Đất nước, Đoàn viên Thanh niên VNPT với 11 nghìn ĐVTN trải dài 63 Tỉnh/Tp đã và đang liên kết lại để thực hiện những nhiệm vụ chung, định hướng chiến lược chung từ Lãnh đạo Tập đoàn.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, để có thể phát huy tối đa thế mạnh đó vào chiến lược của Tập đoàn, thời gian vừa qua, ngoài những hoạt động an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng thì Đoàn Thanh niên đã phát động, triển khai phong trào “Xung kích thanh niên VNPT” trong toàn Tập đoàn, phối hợp với Đoàn thanh niên VNPT các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn của Tập đoàn: “Ra quân chuyển đổi số cộng đồng kết hợp truyền thông, phát triển sản phẩm dịch vụ trọng điểm của Tập đoàn”; Phong trào “Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn thông tin các ngày Lễ, Tết”; “Đại sứ truyền thông VNPT”; … Phối hợp với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên triển khai thỏa thuận hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Xung kích xây dựng các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số nội bộ Tập đoàn và các Tỉnh/ Thành đoàn, Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn; Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ để đáp ứng nguồn nhân lực mới, đảm bảo môi trường Đoàn là môi trường để Thanh niên trưởng thành và phát triển.

 

Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và ĐVTN Tập đoàn tham dự chương trình

 

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VNPT kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay hãy tự soi lại chính mình để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung bằng sự nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa Tập đoàn thực hiện thành công chiến lược dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, đưa đất nước ta cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của toàn dân tộc.

Năm 2023, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc còn có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí Đoàn viên thanh niên ưu tú, những hạt nhân thúc đẩy phong trào Đoàn của Tập đoàn.

 

Đoàn thanh niên Tập đoàn trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho  Đảng ủy Tập đoàn bồi dưỡng, kết nạp

 

Đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, tại Chương trình, Đoàn thanh niên Tập đoàn trao danh sách 154 Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng ủy Tập đoàn bồi dưỡng, kết nạp.

Tại chương trình, Lãnh đạo Tập đoàn, Đoàn thanh niên có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Tập đoàn, buổi đối thoại diễn ra cởi mở, thẳng thắn nhằm lắng nghe chia sẻ, động viên và truyền lửa về định hướng phát triển của Tập đoàn thời gian tới.

 

Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn tham gia đối thoại với ĐVTN

 

Năm 2024 được Trung ương Đoàn chọn là Năm thanh niên tình nguyện. Xác định và bám sát chủ đề đó Đoàn thanh niên Tập đã định hướng cho các hoạt động năm 2024, tập trung phát huy các thế mạnh của Tập đoàn. Trong đó, tập trung hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số nội bộ của tập đoàn; hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn trong việc chuyển đổi số tại các tỉnh thành.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ trọng điểm của tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành đoàn để triển khai và hướng tới các nhóm đối tượng cụ thể.

 

 

 

Trịnh Lý