Sóc Trăng: Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

10:08 26/02/2024     301

Tháng thanh niên   ĐTN: Sáng ngày 25/02, tại Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Đến dự có đồng chí Dương Sà Kha - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Lê Trọng Nguyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung. 
 


Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, là dịp để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; đồng thời, cũng tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, chú trọng thực hiện 3 liên kết trong việc thực hiện các hoạt động tình nguyện “liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng”.

Với 16 hoạt động trọng tâm cấp tỉnh, Tháng Thanh niên của tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng tập trung vào nhiều nội dung, giải pháp, đa dạng hình thức, lĩnh vực hoạt động tình nguyện, qua đó, tạo môi trường để thanh niên dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có điều kiện tham gia hoạt động tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, tăng cường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại Lễ khởi động, đồng chí Dương Sà Kha - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, quan trọng của tuổi trẻ Sóc Trăng trong năm qua.

 


Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2024 nhằm tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào thanh niên tình nguyện; tập trung phát động và thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động Tháng Thanh niên đã đề ra. Huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, cùng chung tay chăm lo xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

Trước khi diễn ra chương trình lễ khởi động, các đại biểu đã tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 


Tại Lễ khởi động, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã trao tặng bảng tượng trưng 01 Công trình thắp sáng đường quê trị giá 100 triệu đồng và 3.000 quyển tập cho huyện đoàn Cù Lao Dung, vận động nguồn lực trao tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, 32 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt trên địa bàn huyện.

Kết thúc Lễ khởi động, nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa đã triển khai như: trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác hưởng ứng Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; tổ chức thăm tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho 10 hộ gia đình chính sách, người cao tuổi tại nhà; tổ chức cấp căn cước công dân cho học sinh đủ điều kiện trên địa bàn.

 


Cũng nhân dịp này, các đại biểu đã đến thăm hỏi, động viên thanh niên Phạm Ngọc Anh, ở ấp Phước Hoà B, thị trấn Cù Lao Dung và thanh niên Nguyễn Chí Dũng, ở ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Song song cùng các hoạt động diễn ra tại huyện Cù Lao Dung, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” tại tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu và Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.

 

Hồng Nguyên