Phát động Tết trồng cây và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Hòa Bình

08:50 26/02/2024     380

Tháng thanh niên   Chiều 25/2, tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình phối hợp Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và khởi động Tháng Thanh niên năm 2024; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; khởi công, khánh thành các công trình, phần việc thanh niên.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam...

 

Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn trao cờ lệnh phát động Tháng Thanh niên năm 2024.
 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 31/3. Trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tập trung vào 4 nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Tại chương trình, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc. Ủy ban MTTQ tỉnh trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân tỉnh trao quà cho 10 hộ chính sách, gia đình khó khăn. Nhà xuất bản Kim Đồng tặng 1 sân chơi trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi huyện Tân Lạc
 
Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước và Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao tặng 2 công trình Nhà nhân ái cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 100 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ Nhà khăn quàng đỏ dành tặng kinh phí xây dựng 10 ngôi Nhà khăn quàng đỏ và 1 nghìn phần quà cho Hội đồng Đội tỉnh với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Chi đoàn Ban Kinh tế T.Ư, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Động trao tặng công trình” Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” cho Huyện Đoàn Yên Thủy. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên nhiều cơ quan ở T.Ư như: Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng T.Ư, Bộ LĐ-TB&XH, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ GTVT đã trao tặng nhiều phần quà, công trình ý nghĩa và khám bệnh miễn phí cho trẻ em tại địa phương.
 
 

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn.
 

Khởi công xây dựng "Nhà nhân ái” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phong Phú (Tân Lạc).
 
 
Ngay sau lễ phát động, ra quân, các đại biểu tham gia những hoạt động hưởng ứng như: Tết trồng cây và gắn biển công trình thanh niên cấp Khối; khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phong Phú; khánh thành và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê” tại xóm Bắc Thung, xã Quyết Chiến; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh tại Trường THPT Mường Bi… cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác trên địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc).
 
Theo Báo Hòa Bình