Bình Phước khởi động Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới năm 2024

11:13 26/02/2024     1251

Tháng thanh niên   ĐTN: Ngày 25/2, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình khời động Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới năm 2024 tại huyện Lộc Ninh với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 10 năm Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn năm 2014 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, 20 năm Tháng 3 được Đảng, Nhà nước chọn là “Tháng Thanh niên” và chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Tỉnh Đoàn nhận bảng tượng trưng từ các đơn vị tài trợ

 

Tham dự Chương trình có đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng tỉnh; đồng chí Hoàng Mạnh Thường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Trần Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Ninh; đồng chí Võ Hữu Phúc - UV.BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện Lộc Ninh; các đơn vị đồng hành và hơn 1.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Phát biểu tại Chương trình khởi động, đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn tin tưởng Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2024 sẽ là cột mốc khởi đầu cho những hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; tạo nên một môi trường hành động, phong trào sôi nổi thi đua học tập, lao động, sản xuất trong thanh thiếu niên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà năm 2024.

 

Ban Tổ chức trao tặng các phần quà cho cựu Thanh niên xung phong

 

Chương trình đã tiếp nhận các nguồn lực từ các đơn vị đồng hành gồm: 7.000 con cá giống cho thanh niên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới; 1.000 tấm bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động; 01 công trình hệ thống máy lọc nước sạch; 03 công trình Ánh sáng biên cương; hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 05 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng 01 Nhà Nhân ái cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; 1.000 Sim data 4G, gói cước cùng 30 khóa học tiếng Anh trực tuyến cho các em học sinh các trường THPT và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt trên địa tỉnh. 

Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng 50 phần quà cho các cựu thanh niên xung phong, thanh niên công nhân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Ninh; 3.600 hộp thuốc cho các đơn vị: Lộc Ninh, Chơn Thành, Đồng Xoài, Bình Long; 10 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trưởng THPT Lộc Ninh. Tổng trị giá các nguồn lực được trao tại chương trình gần 700 triệu đồng.

 

Ban Tổ chức tặng quà cho thanh niên công nhân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

Trong khuôn khổ chương trình đã ra mắt 05 đội hình thanh niên tình nguyện: thanh niên chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; thanh niên hỗ trợ thủ tục hành chính; thanh niên xung kích bảo vệ vườn cây sản phẩm; thanh niên xung kích vì An ninh Tổ quốc.

Dịp này, Tỉnh Đoàn đã trao tặng trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

 

 

Ngay sau chương trình khởi động là các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Bình Phước trên toàn tỉnh như: ra quân chăm sóc địa chỉ đỏ và dọn vệ sinh các tuyến đường; thăm hỏi, động viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; thăm, động viên, kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại giao quân huyện Lộc Ninh; hưởng ứng chương trình những bước chân vì cộng đồng; hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động./.

 

Lê Khá