Trao 11 giải thưởng cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”

01:26 26/12/2018     845

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Tối ngày 25/12, tại TP Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền; Cuộc thi video clip “3 không” và Tuyên dương những tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ trao thưởng.

 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ các Ban Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ TNMT, Bộ KHCN, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các đơn vị trung ương; cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các Tỉnh đoàn triển khai Đề án 712; các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi.

Trong thời gian qua, tuổi trẻ cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo, khẳng định sức trẻ trong phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Trong thực tiễn hoạt động đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều cách làm hay, sáng tạo cần được tôn vinh, biểu dương, nhân diện rộng.

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các địa phương, đơn vị trong cả nước trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 712 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã giai đoạn 2017 - 2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”.

Cuộc thi được triển khai thí điểm trong 6 tỉnh triển khai Đề án 712 của Thủ tướng chính phủ, với các nội dung, như: Phóng sự về kết quả triển khai Đội tuyên truyền; Tiểu phẩm tuyên truyền; Tuyến đường kiểu mẫu; Ảnh hoạt động tuyên truyền của các đội tuyên truyền.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Chỉ sau hơn 01 năm đưa vào thực hiện thí điểm, các đội Tuyên truyền viên Bảo vệ Môi trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, với phương pháp phù hợp, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả từng bước tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần chống biến đổi khí hậu.

Là một trong những tỉnh triển khai, thực hiện Đề án 712, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập và ra mắt 05 Đội Tuyên truyền viên Bảo vệ môi trường cấp xã tại 05 đơn vị thí điểm (gồm Thạch Hải (Thạch Hà), Hòa Hải (Hương Khê), Cẩm Dương (Cẩm Xuyên), Kỳ Xuân (Kỳ Anh), Cổ Đạm (Nghi Xuân); phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, kiến thức và trao tặng 20 thùng rác nhựa, 10 xe đẩy rác, 10 loa cầm tay, cùng với các vật dụng hỗ trợ khác có tổng trị giá 100 triệu đồng cho các Đội; chỉ đạo Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) ra mắt Mô hình “Phân loại rác thải taị hộ gia đình” tại 10 hộ gia đình chọn thí điểm, phát 100 tờ rơi tuyên truyền phân loại rác thải, trao tặng 10 thùng rác và bao bì đựng rác tái chế cho các hộ thí điểm; đảm nhận công trình “Lắp đặt 30 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên khắp các cánh đồng của xã nhằm thu gom các túi nylon, hộp thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, hạn chế tối đa ảnh hưởng của tồn dư thuốc hòa lẫn vào nước, đất, không khí; xây dựng 01 tuyến đường hoa thanh niên, tận dụng lốp xe ô tô cũ làm bồn hoa dài 300m; chỉ đạo 5 đội xây dựng tiểu phẩm, phóng sự, clip đường hoa nhằm phục vụ các buổi sinh hoạt, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

 

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khánh thành và trao tặng 10 Khu vui chơi mini cho các khu dân cư trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

 

Ghi nhận, biểu dương thành tích của các Đội, tại buổi lễ tối hôm nay, Trung ương Đoàn đã trao thưởng cho 11 Đội đoạt giải Cuộc thi “Dấu ấn môi trường”, trong đó, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đoạt Giải nhất phóng sự Tuyên truyền viên chung tay giữ môi trường xanh; xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đoạt Giải nhất Tiểu phẩm “chuyện ở bản bu”; xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đoạt Giải nhất Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu.

 

Giải thưởng Cuộc thi “Dấu ấn môi trường”:

Giải nhì:

1. Tỉnh đoàn Bắc Kạn với Phóng sự Đội Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn;

2. Xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với Tiểu phẩm “Chuyện nhà ông sạch”;

3. Xã Hưng Long B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp với Tuyến đường Thanh niên kiểu mẫu.

Giải ba:

1. Tỉnh đoàn Đồng Tháp với phóng sự “Mô hình ngôi nhà 200 đồng - Biến rác thải thành tiền”;

2. Xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với Tiểu phẩm “Tôi hiểu ra rồi”;

3. Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với Tuyến đường Thanh niên kiểu mẫu.

4. Xã Cổ đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ở nội dung thi ảnh tuyên truyền.

Giải khuyến khích:

1. Xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh với Tiểu phẩm Lỗi tại ai.

 

Dịp này, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN khối nông thôn trong xây dựng nếp sống văn hoá, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động triển khai Cuộc thi Thanh niên nông thôn thực hiện “Ba không” (Không lái xe khi đã uống rượu, bia; không sản xuất và tiêu thụ thực phẩm không an toàn; không bạo lực gia đình).

Đến nay, qua hơn 05 tháng triển khai thực hiện đã có nhiều hoạt động, tác phẩm thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng lối sống văn hoá trong thanh niên nông thôn, góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao và có 05 đơn vị được Trung ương Đoàn trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải.

 

Giải thưởng Cuộc thi Thanh niên nông thôn thực hiện “Ba không”

* Giải nhì: Lê Khánh Ngọc Huyền, Đoàn phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, với Infographic “Thanh niên nông thôn với “3 không”.

* Giải ba: Tỉnh đoàn An Giang, với Infographic Thanh niên nông thôn thực hiện 3 không.

* Giải khuyến khích:

1. Tỉnh đoàn Lào Cai, với tiểu phẩm “Không sản xuất thực phẩm bẩn”.

2. Lớp K53A4 Trường THPT Can Lộc, Hà Tĩnh, với tiểu clip tuyên truyền về an toàn giao thông.

3. Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Kon Tum, với Tiểu phẩm “Bạo lực gia đình”.

Cuộc thi không có đơn vị đoạt giải nhất và giải phong trào.

 

Hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Việt Nam đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo, khẳng định sức trẻ trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực. Thông qua Phong trào, đã làm thay đổi nhận thức của đa số đoàn viên, thanh niên và nhân dân; góp phần cải thiện điều kiện sống vật chất và tinh thần cho thanh niên và cư dân nông thôn tại các địa phương. Để động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích đã đạt được, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương và trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất trên cả nước.

*Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu tham dự Lễ trao thưởng đã tới thăm viếng Khu Lưu niệm Danh nhân Nguyễn Công Trứ, Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, tham quan một số mô hình tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trao tặng khu vui chơi mi ni tại huyện Nghi Xuân - huyện về đích nông thôn mới năm 2018 của tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động quy mô cấp Trung ương do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đăng cai, phối hợp tổ chức, có ý nghĩa thiết thực, cỗ vũ tinh thần, khí thế thi đua của các tổ chức Đoàn trong cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, ĐVTN các địa phương, đơn vị, tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thắng lợi hơn nữa.

 

Đặng Quốc Vũ – TĐ Hà Tĩnh (TN)