Sóc Trăng: Điểm sáng mô hình 15 ngày tiết kiệm, góp sức trẻ xây dựng quê hương

02:31 26/12/2018     1376

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với phương châm học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ từ những việc nhỏ, giản dị nhưng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, thời gian qua, Huyện đoàn Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đã triển khai nhiều mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, mô hình “15 ngày tiết kiệm mừng sinh nhật Bác” được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

 

Các Chi đoàn làm mới bảng hướng dẫn thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn

 

Ban đầu, mô hình được phát động chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ. Theo đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh thực hiện tiết kiệm trong lao động sản xuất, nhiệm vụ được phân công, chi tiêu hàng ngày… hoặc nhiều hình thức khác phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa phương trên tinh thần tự nguyện đóng góp. Các thành viên tham gia bỏ ống heo hoặc ghi vào sổ đóng góp, thông qua các buổi họp lệ chi đoàn, họp chuyên môn, các hoạt động có đầy đủ cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Từ số tiền tiết kiệm này, nhiều công trình, phần việc thanh niên được thực hiện. Trong đó, cấp huyện đã tổ chức phát động trong cán bộ đoàn chủ chốt ở các hội nghị sơ kết, tổng kết với số tiền trên 2 triệu đồng; các Đoàn xã thực hiện công trình thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương như: xây dựng được 8 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, trồng 1.600 cây hoàng yến.

Riêng Đoàn thị trấn thực hiện công trình thanh niên gắn với đô thị văn minh đã xây dựng một tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, trồng 200 cây Hoàng yến, cây Chiều tím và nhiều phần việc khác cũng được thanh niên địa phương thực hiện có hiệu quả.

Chị Trần Thị Kim Thoa - Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên chia sẻ: “Với mô hình 15 ngày tiết kiệm do Huyện đoàn phát động, nhận thấy đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực nên chi đoàn đã triển khai rộng rãi ra đoàn viên, thanh niên. Việc thực hiện mô hình tiết kiệm với kết quả là đã tiết kiệm được gần 3 triệu đồng để làm công trình mái che giường bệnh”.

Với số tiền tiết kiệm được, đoàn viên, thanh niên Công an huyện phối hợp thanh niên địa phương tiến hành sửa chữa 3 cổng nhân dân tự quản tại ấp Phonocamboth, xã Tham Đôn; Chi đoàn Khối Đảng - Đoàn thể - Quân sự huyện thực hiện phần việc thanh niên tặng “Vườn cây, đàn gà nghĩa tình” cho đoàn viên Nguyễn Hoàng Phú ở ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông với kinh phí 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đoàn các trường THPT thực hiện 5 công trình măng non “Vườn hoa tuổi thơ” và bảng trích yếu một số nội dung cơ bản về quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em, tại các trường: Tiểu học Ngọc Tố 1, Tiểu học Mỹ Xuyên 1, Trường Dân tộc nội trú THCS và THPT Thạnh Phú, Trường Mầm non Hòa Tú 1 và Trường Tiểu học Thạnh Phú 2.

Các trường THPT thực hiện công trình “Vườn hoa tuổi thơ”

Thầy Nguyễn Hoàng Tâm - Bí thư Đoàn Trường THPT Văn Ngọc Chính cho biết: “Đoàn trường vận động đoàn viên, thanh niên phối hợp Hội đồng Đội huyện Mỹ Xuyên và Trường Tiểu học Thạnh Phú 2 thực hiện công trình măng non, giúp các em hiểu thêm về quyền và bổn phận của mình thông qua bản trích yếu một số nội dung cơ bản về quyền và bổn phận của trẻ em”.

Chi đoàn Khối Chính quyền, Tư pháp, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thạnh Phú cũng đã thực hiện phần việc làm mới 11 bảng hướng dẫn thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn.

Từ phong trào này, với số tiền tiết kiệm gần 38 triệu đồng, đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn Mỹ Xuyên đã thực hiện được tổng cộng 19 công trình, phần việc thanh niên.

Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Bí thư Huyện đoàn Mỹ Xuyên phấn khởi cho biết: “Nhận thấy hiệu quả của phong trào, Huyện đoàn tiếp tục phát động mô hình tiết kiệm vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm, để có điều kiện tiếp tục thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên học tập tinh thần tiết kiệm của Bác mà còn góp sức trẻ xây dựng quê hương”.

Quý Nguyên, TĐ Sóc Trăng,BA