Vĩnh Phúc: Tổ chức thành công giải bóng đá thiếu niên nhi đồng lần thứ IV

16:28 24/03/2024     1845

3 Chương trình   ĐTN: Sáng nay 24/3, tại Sân bóng đá Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Đoàn – Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trận Chung kết và trao giải thưởng Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, năm 2024.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Tú – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV; các đồng chí đại biểu đại diện các Phòng, Ban Sở giáo dục và đạo tạo; đại biểu các huyện, thành Đoàn và phòng giáo dục các huyện, thành phố; Ban Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, Lãnh đạo các Ban chuyên môn trực thuộc Tỉnh đoàn; Các đơn vị tài trợ cho giải bóng đá cùng các cầu thủ nhí đến từ 9 đội bóng đại diện 9 huyện, thành phố trong tỉnh và đông đảo cổ động viên tham gia cổ vũ. Giải bóng đá nhi thiếu niên, nhi đồng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, năm 2024 được tổ chức từ ngày 15/3 - 24/3/2024.

 

 

Giải đấu năm nay có 09 đội bóng, được chia làm 03 bảng. Sau 5 ngày thi đấu các đội đã thi đấu với tinh thần cao thượng, trung thực, đoàn kết và fair–play, các cầu thủ nhí đã cống hiến cho khán giả 12 trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao; nhiều cầu thủ có có kỹ thuật tốt, khả năng xử lý bóng khéo léo đã mang lại cho khán giả nhiều pha bóng hay và bàn thắng đẹp. Kết quả chung cuộc Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, năm 2024 cho Đội bóng đá Thành phố Vĩnh Yên; Đội bóng đá huyện Tam Đảo giành giải nhì, 02 Đội đồng giải 3 là Đội bóng huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường.

 

 

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải phụ cho: Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu (Danh hiệu quả bóng vàng); Cầu thủ đạt danh hiệu vua phá lưới (Danh hiệu Đôi giày vàng) và Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu (Danh hiệu Găng tay vàng). Giải đấu tiếp tục một lần nữa khẳng định sự phát triển của phong trào luyện tập thể dục thể thao trong các trường học, động viên phong trào thi đấu trong bóng đá lứa tuổi Thiếu niên, Nhi đồng. Từ đó phát triển phong trào bóng đá cộng đồng tại địa phương; phát triển đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Việt Linh