Tuyên Quang: 110 chiến sỹ xuất quân "Học kỳ trong Quân đội" đợt I, năm 2019

16:00 03/06/2019     1429

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng ngày 03/6, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đạo tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp tổ chức lễ xuất quân Chương trình "Học kỳ trong Quân đội" đợt I, năm 2019.

Các chiến sỹ lên xe di chuyển về trường Quân sự tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ma Thị Thao - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Chương trình Học kỳ trong Quân đội nhằm giáo dục một số kiến thức cơ bản về Quốc phòng - An ninh, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên. Tập trung giáo dục thể chất, ý thức tự giác, ý thức kỷ luật. Thông qua đó giúp các em làm quen với đời sống chiến sỹ, biết khắc phục khó khăn vượt qua thử thách; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh; tạo cơ hội để đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh tiếp cận với những kiến thức mới về kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động đội, nhóm; giúp các em tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống, tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Đội.

Tham gia Chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Tuyên Quang đợt I, năm 2019 có 110 chiến sỹ đến từ 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đợt I diễn ra từ ngày 03/6 đến hết ngày 11/6/2019, tại chương trình các chiến sỹ được tham gia học tập các nội dung như: Một số nội dung trong Điều lệnh quản lý bộ đội, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, giới thiệu một số loại vũ khí trong Quân đội; giới thiệu tư thế vận động trên chiến trường, 2 bài thể dục buổi sáng và 8 thế võ trong Quân đội; hành quân dã ngoại, rèn luyện kỹ năng đi rừng, tăng gia sản xuất, thực hiện vườn rau Học kỳ Quân đội, thi nấu ăn giữa các Tiểu đội…

Thay mặt 110 chiến sỹ Chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Tuyên Quang đợt I năm 2019, chiến sỹ Nông Thảo Minh - Tiểu đội 11, Trung đội 3 cho biết: Em luôn nhận thức được rằng để trở thành một công dân tốt, cống hiến một phần sức lực cho quê hương, đất nước, thì ngoài việc học tập ở trường, chúng em cũng cần trang bị cho mình các kỹ năng xã hội để có kiến thức và những trải nghiệm ban đầu về người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam và trong cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ cùng gia đình, bạn bè và cộng đồng, biết đứng dậy sau những thất bại, tạo niềm tin cho chính mình và cho mọi người.

Chị Nguyễn Thị Minh Huệ- Đại diện phụ huynh các chiến sỹ mong muốn, thông qua chương trình các em sẽ có được những sự thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động, có được những kỹ năng sống, kỹ năng xã hội tốt, là cơ sở quan trọng để các cháu tiếp tục phát huy, tiếp tục rèn luyện và phấn đấu để trở thành một con người mới, chín chắn hơn, trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng.

Ngay sau Lễ xuất quân, các chiến sỹ đã di chuyển đến Đài tưởng niệm để viếng và thắp hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sau đó tiếp tục di chuyển đến Trường Quân sự tỉnh - là nơi các chiến sỹ nhí sinh sống, học tập và tham gia các hoạt động của chương trình.

CTV Dương Minh Nguyệt- Tỉnh đoàn Tuyên Quang (TL)