Quảng Bình: 134 chiến sĩ nhí xuất quân “Học kỳ trong quân đội” năm 2019

10:07 17/06/2019     734

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 15/6, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung bộ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức Lễ xuất quân “Học kỳ trong quân đội” năm 2019.

Tham dự Lễ xuất quân có đồng chí Trần Quang Minh - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnhcùng với quý bậc phụ huynh, các anh chị điều phối viên và 134 “chiến sĩ nhí” tham dự chương trình.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Chương trình và đồng chí Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trao cờ xuất quân

 

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” sẽ được diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 15/6 - 24/6/2019 tại Tiểu đoàn Bộ binh 42 (khu vực 2), Trung đoàn 996 Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

Tham gia chương trình các chiến sĩ nhí được tìm hiểu những kiến thức về quốc phòng - an ninh, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; rèn luyện bản lĩnh, nền nếp, kiến thức quân sự và tác phong của người quân dân, rèn luyện những kỹ năng sống như: kỹ năng xử lý tình huống trong những điều kiện khó khăn, phòng chống đuối nước, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước tập thể, biết chia sẽ yêu thương, tự lập, hành quân dã ngoại, tham gia các hoạt động về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ…

 

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình tặng quà cho học viên

 

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” là sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực, có ý nghĩa giáo dục về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giúp thanh, thiếu nhi xây dựng nhận thức, nhân cách đúng đắn là hành trang bổ ích cho các em học sinh, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hoà nhập và phát triển trong xã hội hiện đại, sự chia sẻ và quan tâm đến bạn bè, gia đình và những người xung quanh.

 

 

Lê Hồng - TĐ Quảng Bình (TN)