Khai mạc Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương cụm Miền Đông Nam bộ

11:34 18/06/2019     3172

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tối ngày 17/6, Khu căn cứ di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình Phước chính thức khai mạc Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cụm Đông Nam bộ - Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XIX năm 2019.

117 trại sinh tham gia hội trại

 

Hội trại sẽ diễn ra từ ngày 17/6 đến 22/6 tại Khu căn cứ di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, với sự tham dự của 117 trại sinh là cán bộ, hội viên, thanh niên các tỉnh, thành cụm Miền Đông Nam bộ đang trực tiếp tham gia công tác Hội LHTN Việt Nam gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh. 

Trong chương trình, trại sinh sẽ phải vượt qua 35 nội dung sát hạch, kiểm tra nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ Hội theo định chuẩn do Hội đồng huấn luyện Trung ương đề ra, bao gồm: Kiến thức về lịch sử xã hội; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống tổ chức Đoàn Hội LHTN Việt Nam; kỹ năng về nút dây, phương hướng, đầu đi đường, dựng trại nhanh, sơ cứu cấp cứu, quân trò, thực hành trò chơi lớn... để được công nhận huấn luyện viên cấp 1 Trung ương. Ngoài ra, chương trình còn diễn ra với các hoạt động nổi bật như: khánh thành và bàn giao công trình thanh niên tại trường Tiểu học Lộc Thành B, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh trị giá 30 triệu đồng; tham quan cột mốc biên giới; giao lưu văn hóa, văn nghê, thể dục, thể thao với các chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Pét…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Mai Xuân Tuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, qua 18 lần tổ chức, Trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh đã bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cán bộ Hội các cấp, bổ sung lực lượng huấn luyện viên chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào thanh niên các tỉnh. Thực tế cho thấy, sau khi tham gia Trại huấn luyện, đội ngũ huấn luyện viên cấp 1 Trung ương đã tích cực rèn luyện kỹ năng, nâng cao hiểu biết lý luân, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác để góp phần cùng với tổ chức Hội các cấp đổi mới hình thức hoạt động để các phong trào của Hội ngày càng gần gũi, lôi cuốn và hấp dẫn hơn đối với hội viên, thanh niên…

Dịp này, Ban tổ chức hội trại trao cờ lưu niệm cho 7 tỉnh, thành phố tham dự hội trại và bảng tượng trưng công trình Thanh niên cho trường Tiểu học Lộc Thành B, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

Kết thúc hội trại, các trại sinh đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội sẽ được cấp giấy chứng nhận tại buổi lễ đăng quang diễn ra vào tối ngày 21/6 tới.

 

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước (NA)