Hội ngộ đất Kiên Giang

10:09 09/05/2019     2371

3 Chương trình   Web.ĐTN: Đó là chủ đề của liên hoan “CLB kỹ năng các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi Khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc lần thứ III, năm 2019”

Chương trình văn nghệ khai mạc Liên hoan


Tối 8/5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan “CLB kỹ năng các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi Khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc lần thứ III, năm 2019” với sự tham gia gần 350 đại biểu.

Đây là các Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ phụ trách chuyên môn các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi đến từ 26 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự Liên hoan Câu lạc bộ kỹ năng các Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc.

Với chủ đề “Hội ngộ đất Kiên Giang”, liên hoan sẽ có một số hoạt động chính là Liên hoan văn hóa, văn nghệ các khu vực, hoạt động triển lãm ảnh, lễ hội “ẩm thực 3 miền” thi nấu các món ăn giới thiệu ẩm thực địa phương, các hoạt động kỹ năng, lửa trại… Ngoài ra Liên hoan sẽ tổ chức các hoạt động công tác xã hội và hoạt động tham quan các di tích, thắng cảnh của Kiên Giang...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Trung Hồ, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nhận định rằng: Liên hoan Câu lạc bộ kỹ năng các Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc lần thứ 3 năm 2019, là một mô hình hoạt động kỹ năng thật ý nghĩa, bổ ích; đồng thời đồng chí cũng mong muốn rằng các cán bộ phụ trách chuyên môn, phụ trách kỹ năng, thành viên câu lạc bộ phụ trách đội nhóm thanh niên sẽ có cơ hội gặp gỡ giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động, xây dựng thiết chế văn hóa bổ ích và hấp dẫn thanh thiếu nhi; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tình hữu nghị giữa hệ thống các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi 2 miền Nam -  Bắc.

Thông qua liên hoan Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang mong muốn giới thiệu đến các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, phía Bắc có dịp biết đến những nét đẹp của quê hương, con người Kiên Giang, về sự phát triển trên các mặt kinh tế, xã hội cũng như phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh…

Ngoài ra, liên hoan còn là sân chơi vui tươi, bổ ích với nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, tăng cường rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, sinh hoạt dã ngoại, biết ứng dụng một số kỹ năng hiệu quả vào công tác chăm sóc, rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, Ban tổ chức Liên hoan đã trao tặng công trình Sân chơi cho thanh thiếu nhi tại nhà thiếu nhi Kiên Lương với tổng trị giá 50.000.000 đồng.

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA