Hải Dương: Gần 300 “chiến sĩ nhí” tham gia xuất quân chương trình Học kỳ trong quân đội, năm 2019

14:51 10/06/2019     1615

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 10/6, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hải Dương, BTV Tỉnh đoàn phối hợp với Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) tổ chức Lễ xuất quân chương trình Học kỳ quân đội lớp 1, năm 2019.

Chiến sĩ nhí rạng rỡ lên đường

 

Chương trình Học kỳ trong Quân đội năm nay thu hút gần 300 thu hút 100 em học sinh trong độ tuổi từ 11- 17 tuổi tham gia, được chia thành hai đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 10/-19/6, tại Lữ đoàn 490 Binh chủng pháo binh (Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương); đợt 2 diễn ra từ ngày 15/6-24/6, tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.  

Tại đây, các chiến sĩ nhí được trải nghiệm các nội dung chính như: học tập, rèn luyện, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, hình ảnh  Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới; tiếp cận kỷ luật quân đội, quy định gấp nội vụ (cách sắp xếp chăn màn, ba lô, giày dép đúng vị trí); huấn luyện thể lực, điều lệnh đội ngũ, kỷ luật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật tháo lắp súng; huấn luyện phương pháo cấp cứu, băng bó vết thương; …

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị cơ bản kỹ năng xã hội, kỹ năng và thực hành đi dã ngoại, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng gia đình, làm việc nhóm…

Đặc biệt, trong chương trình năm nay, các học viên sẽ được tiếp cận và truyền đạt nội dung kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy: cách nhận biết hỏa hoạn, nguyên nhân xảy ra cháy, kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn thoát hiểm, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn các vật dùng để chữa cháy, các phương tiện chữa cháy thông dụng; cách pha chế đồ uống trong mùa hè; tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng chiến sĩ”...

Đây là năm thứ 10 chương trình Học kỳ trong quân đội được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời tạo môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng lớp thanh niên mới tự tin, mạnh mẽ, kỷ luật, luôn vững vàng trong cuộc sống, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Được biết, chương trình Học kỳ trong quân đội là chương trình thường niên tạo niềm tin với các bậc phụ huynh và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong toàn xã hội.

*Nằm trong các hoạt động tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa trong dịp hè, ngày 8/6, tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương diễn ra Lễ khai giảng các lớp kỹ năng- Năng khiếu- Trại hè tự lập năm 2019 thu hút 300 học viên từ độ tuổi từ 7-16 tuổi tham gia.

Tại đây các em được trải nghiệm các nội dung: trại hè tự lập; lớp bơi lội, bóng đá, cầu lông; lớp MC nhí. Đây cũng là năm đầu tiên Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ tổ chức lớp Trại hè tự lập với hơn 70 học viên tham gia. Bên cạnh với mong muốn tạo sân chơi trong những ngày hè vui tươi, lành mạnh, an toàn và bổ ích cho các em thiếu nhi; thông qua các hoạt động trại, rèn luyện kỹ năng và giáo dục các em thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi và công dân tốt.
 

Phan Hiền, TĐ Hải Dương-BA