Hà Tĩnh: Phối hợp tổ chức Tết lấp lỗ cho đồng bào dân tộc Chứt

16:56 26/08/2020     3837

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 25/8, tại Bản Rào Tre, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Hương Khê cùng các đơn vị liên quan tổ chức Tết Lấp Lỗ và các hoạt động đồng hành vì sự phát triển của đồng bào dân tộc Chứt ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc chứt diễn ra vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm, mang ý nghĩa “cắm lỗ, gieo hạt”, báo hiệu đã hoàn thành việc gieo hạt nương rẫy, bà con tổ chức tết để ăn mừng, cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ và phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại biểu trao tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt

 

Chung vui Tết Lấp Lỗ với đồng bào dân tộc Chứt năm nay có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đại diện cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện Hương Khê, xã Hương Liên, Trạm Biên phòng bản Rào Tre; cùng tham gia còn có đơn vị Bưu điện tỉnh và CLB Push Up Challege.

Tại buổi lễ, bà con dân tộc Chứt được ôn lại truyền thống của ngày Tết Lấp lỗ, cùng nhau chia sẽ niềm vui, học hỏi kinh nghiệm trong lao động sản xuất và được các cấp, ngành, đơn vị liên quan chúc mừng, trao tặng những phần quà ý nghĩa.

Theo đó, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, UBND huyện Hương Khê và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 43 suất quà có tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho đồng bào.

Trong dịp này, các đơn vị cũng đã trao tặng, hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt trồng 100 cây xà cừ trên tuyến đường vào bản mới, đây là khu tái định cư nằm trong chương trình thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê.

 

CTV TĐ Hà Tĩnh