Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

16:20 30/11/2020     5337

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tối 28/11, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng, đã diễn ra cuộc thi tài giữa 10 nhóm nhảy và band nhạc trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 chủ đề “Vũ điệu thanh niên”.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh và anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh trao cúp và giấy chứng nhận giải nhất cho nhóm nhảy The Bolk của trường THPT Chuyên Lê Khiết



Tại vòng chung kết, 10 tiết mục với gần 200 thí sinh tham gia. Đây là những những tiết mục đặc sắc, thể hiện tinh thần sôi động và hào hứng đúng với thông điệp “Bùng nổ bước nhảy, bùng nổ đam mê”.

Chương trình thi diễn của các nhóm nhảy The Bolk (trường THPT Chuyên Lê Khiết), nhóm TQT Crew (THPT Trần Quốc Tuấn), nhóm võ cổ truyền (THPT Trần Quốc Tuấn), câu lạc bộ Ghi ta (THPT Võ Nguyên Giáp), nhóm ĐN No.1 (THPT Đức Phổ 1), câu lạc bộ Ghi ta (THPT Chuyên Lê Khiết), nhóm Music School (THPT Lê Trung Đình), nhóm VNG Dance (THPT Võ Nguyên Giáp), nhóm FAM GI (THPT Phạm Văn Đồng) và nhóm Thiên thần (Nhà Văn hóa lao động tỉnh) đã tạo được ấn tượng về sự sáng tạo, cuồng nhiệt, tươi vui của tuổi trẻ.

Chung cuộc, Ban tổ chức trao 1 nhất, 1 nhì, 2 giải ba và 6 giải triển vọng. Giải nhất thuộc về nhóm nhảy The Bolk của trường THPT Chuyên Lê Khiết; giải nhì thuộc về nhóm TQT Crew của trường THPT Trần Quốc Tuấn; 2 giải ba thuộc về nhóm võ cổ truyền trường THPT Trần Quốc Tuấn và câu lạc bộ Ghi ta THPT Võ Nguyên Giáp.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 chủ đề “Vũ điệu thanh niên” được phát động từ ngày 17/9 đến 23/10/2020 có sự tham gia của hơn 800 diễn viên đến từ các CLB, đội nhóm nhảy của học sinh các trường THPT và các CLB, đội nhóm tự do trong tỉnh có chung niềm đam mê, yêu thích nghệ thuật nhảy (hiphop, k-pop cover, modern dance, dance sport, khiêu vũ tập thể, dân vũ, flash mode…) và các band nhạc.

Cuộc thi nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng của các câu lạc bộ, đội nhóm, đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt, giải trí về loại hình nghệ thuật đương đại đang được thanh thiếu niên yêu thích và tập luyện. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó góp phần giáo dục, định hướng cho thế hệ trẻ về hoạt động văn hoá nghệ thuật hiện đại trong môi trường phát triển và hội nhập quốc tế. Cũng là dịp để các bạn trẻ thể hiện tài năng và giúp các đơn vị tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân phong trào, qua đó, xây dựng các CLB, đội nhóm vững mạnh cùng phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”.

 

Dương Thành Tuyên