Cao Bằng: Hơn 1.200 ĐVTN tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

12:07 31/03/2021     8931

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 28/3, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Tỉnh Đoàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức phát động Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2021.

Hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh đã tham gia giải.

 

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức tham gia chạy hưởng ứng hoạt động

 

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc, trong đó rèn luyện thể dục, thể thao đóng vai trò hết sức quan trọng. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tỉnh luôn quan tâm đến sự nghiệp thể dục thể thao. Nhờ đó, thể dục thể thao đã và đang trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút mọi tầng lớp tham gia.

Sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia chạy đồng hành 1km xung quanh Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tiếp đó, hơn 100 vận động viên của 13 đoàn: Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các huyện, Thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng” và chạy Việt dã tranh cúp năm 2021. Các vận động viên tham gia các nội dung: chạy 03km nam và 02 km nữ (Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”); chạy 07 km nam và 03 km nữ (Giải Việt dã tranh cúp năm 2021).

Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Thành phố, giải nhì thuộc về đoàn huyện Trùng Khánh, đoàn huyện Hòa An đạt giải ba. Giải đồng đội nam: Giải nhất-Đoàn huyện Trùng Khánh, giải nhì - đoàn huyện Quảng Hòa, giải ba - đoàn BCH Quân sự tỉnh. Giải đồng đội nữ: Giải nhất - đoàn Thành phố; giải nhì - đoàn Nguyên Bình; giải ba - đoàn huyện Bảo Lâm. Ở nội dung giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”: Nhất nữ thuộc về vận động viên Hoàng Thị Nhung (đoàn huyện Nguyên Bình), nhất nam thuộc về vận động viên Hoàng Văn Tài (đoàn huyện Quảng Hòa). Giải Việt dã tranh cúp năm 2021: Nhất nữ thuộc về vận động viên Phùng Mùi Mình (đoàn huyện Bảo Lâm), nhất nam thuộc về vận động viên Phùng Văn Ấm (đoàn huyện Quảng Hòa). Tổng chương trình đã trao 58 giải nhất, nhì, ba, khuyên khích cho các đoàn, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn

 

Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2021 là hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2021)./.

 

Nông Diệp