Bình Dương: 700 bạn trẻ với Ngày hội văn hóa giao thông 2018

11:22 16/12/2018     1188

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 15/12, tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, hơn 700 bạn đoàn viên, hội viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tham dự Ngày hội Sinh viên với văn hóa giao thông năm 2018 do Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức.

Công ty Honda An Thành trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương

 

Ngày hội Sinh viên với văn hóa giao thông năm 2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Sinh viên với văn hóa giao thông”, kêu gọi sinh viên chung tay xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, cung cấp thêm các kiến thức về văn hóa giao thông cho đoàn viên, sinh viên, góp phần tuyên truyền lan rộng trong toàn thể quần chúng nhân dân để hạn chế tối đa những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: “Mỗi sinh viên hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Sinh viên với văn hóa giao thông” bằng những việc làm cụ thể, từ việc tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nhường chỗ cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng. Hạn chế dùng còi chỗ đông người, không tham gia đua xe trái phép và phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn mỗi khi tham gia giao thông. 

Mỗi đồng chí là cán bộ Hội và hội viên, sinh viên hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng và xã hội về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hội viên, sinh viên; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Sinh viên với văn hóa giao thông, vận động hội viên, sinh viên thực hiện hành vi văn hóa khi tham gia giao thông; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông…”.

 

Các bạn trẻ tham gia phần thi Rung chuông vàng

 

Tại Ngày hội, các bạn trẻ đã tham gia các hoạt động sôi nổi như: Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề “An toàn giao thông”, Hội thi Vẽ tranh tuyên truyền với chủ đề “Văn hóa giao thông”, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”; Hội thi Thời trang tái chế “Nét đẹp văn hóa giao thông”; Thi trò chơi thực hành “Lái xe an toàn”; …

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đã phát động Tháng an toàn giao thông trong sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nói chuyện và phát tờ rơi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ. 

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trách nhiệm việc tham gia tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, sinh viên trong toàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, thực hiện các chuẩn mực về văn hóa giao thông trong thời gian tới, Ban Thư ký Hội Sinh viên của các trường cũng đã ký cam kết hưởng ứng Cuộc vận động “Sinh viên với văn hóa giao thông” giai đoạn 2018 - 2022.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 100 mũ bảo hiểm, 50 chiếc balo, thay dầu xe miễn phí và trao quà tặng 200 phần quà cho sinh viên tại ngày hội.

 

CTV Minh Sơn, Đình Triết – TĐ Bình Dương(PL)