Bế mạc Giải bóng đá mini Kiểm toán nhà nước lần thứ 16

16:13 07/01/2020     7952

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều 06/01, tại Hà Nội đã diễn ra trận đấu chung kết và Lễ bế mạc, trao giải "Giải bóng đá mini Kiểm toán nhà nước lần thứ 16".

Đội bóng KTNN khu vực II bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá mini Kiểm toàn Nhà nước lần thứ 16



Sau 11 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Giải bóng đá mini KTNN lần thứ 16 đã xác định được 02 đội bóng mạnh nhất vào chơi trận chung kết là KTNN khu vực II và Liên quân Đầu tư dự án. Với tinh thần thi đấu hết mình, nhiệt tình, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha đóng đẹp mắt. Kết thúc trận đấu, đội bóng KTNN khu vực II đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Giải bóng đá mini KTNN lần thứ 16 năm 2020.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải vô địch với giá trị giải thưởng 5.000.000 đồng cho đội bóng KTNN khu vực II; giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng cho đội bóng Liên quân Đầu tư dự án; hai giải Ba trị giá 1.500.000 đồng mỗi giải cho 02 đội bóng KTNN chuyên ngành VII và KTNN chuyên ngành Ib; giải Phong cách trị giá 1.000.000 đồng cho đội bóng Liên quân sự nghiệp.

Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân: Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho cầu thủ Hoàng Đức Chính - đội bóng KTNN chuyên ngành IV ghi được 7 bàn thắng; Cầu thủ xuất sắc nhất cho Lê Trung Hiếu - đội bóng KTNN khu vực II; Thủ môn xuất sắc nhất cho Nguyễn Thái Sơn - KTNN chuyên ngành Ib, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Giải bóng đá mini KTNN lần thứ 16 diễn ra từ ngày 26/12/2019 - 06/01/2020 với sự tham gia của 11 đội bóng đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN. Giải được tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), hướng tới chào mừng 26 năm ngày truyền thống ngành Kiểm toán và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động nhằm tạo dựng, duy trì sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên nói riêng và cán bộ, công chức, người lao động của KTNN nói chung. Đồng thời giải cũng là cầu nối tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong toàn ngành, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và động viên tinh thần cán bộ, công chức các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2020./.

 

Bảo Anh