An Giang: Nâng cao nhận thức của ĐVTN về bình đẳng giới, xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc

10:46 21/10/2020     5636

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Tọa đàm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh năm 2020 với chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Các diễn giả tham dự Diễn đàn

 

Tại buổi Tọa đàm, các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ, sinh viên được nghe 03 bài tham luận: “Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong bảo vệ, tránh xâm hại, bạo lực trẻ em” (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh); “Nâng cao vai trò bảo vệ trẻ em của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới” (Huyện Đoàn Chợ Mới); “Phát huy vai trò của cán bộ, ĐVTN và Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang địa phương tỉnh trong công tác xây dựng đời sống văn hóa” (Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Chủ đề các bài tham luận xoay quanh bảo vệ, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cũng như phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên, chiến sĩ, sinh viên còn giao lưu, đặt câu hỏi với các diễn giả buổi Tọa đàm xoay quanh chủ đề: “Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.

Buổi Tọa đàm diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi với những chia sẻ chân tình về những câu chuyện tình đẹp về tình yêu, hôn nhân và gia đình của các diễn giả; từ bất đồng quan điểm cho đến cái nhìn cảm mến rồi đến đồng điệu cảm xúc với nhau để đi đến hôn nhân; hay về những câu chuyện chia sẻ việc nhà, học tập, chăm sóc con giữa người chồng và vợ, làm sao để giữ hạnh phúc gia đình, dung hòa giữa cuộc sống hôn nhân và công việc, học tập; hoặc là những chia sẻ về bài học kinh nghiệm của các diễn giả về giai đoạn tìm hiểu nhau, yêu nhau và trải qua những sóng gió, trắc chở để đến được với nhau và bí huyết để giữ lửa hôn nhân lâu dài khi hai người đã đến được với nhau;…

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền bình đẳng giới, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 

Gia Đạt, Thanh Tiền