Khởi nghiệp, lập nghiệp
Thạc sĩ người Mông đưa cây tiền tỷ về bản
10:22 - 23/11/2015 1383
Là thạc sĩ đầu tiên của bản làng, Giàng Seo Châu, SN 1986, Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai, Lào Cai) là người đầu tiên đưa cây tam thất cho thu hoạch hoa, củ giá trị tiền tỷ về bản, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.Mới nhất
Nữ sinh 17 tuổi mở triển lãm tranh chống bạo hành phụ nữ
Còn ở tuổi học sinh nhưng Nguyễn Tường Uyên đã có nhân sinh quan khá sâu sắc. Cô bé dành nhiều thời gian để vẽ hơn là đọc truyện tranh, luyện piano nhiều hơn là online Facebook.
Nữ thạc sĩ 3 lần mở công ty để chinh phục ước mơ kinh doanh
Phạm Lan Anh (sinh năm 1991, hiện đang học thạc sĩ ngành Kinh tế tại trường ĐH Meikai Tokyo, Nhật Bản) được biết đến qua cuộc thi Miss Du học sinh Việt Nam 2015.
Diễn đàn đối thoại với thanh niên về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động
Web.ĐTN: Ngày 03/11, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận phối hợp Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan tổ chức Diễn đàn đối thoại với thanh niên về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.
Cử nhân đại học về quê nuôi bò, thực hiện ước mơ tỷ phú
Lao động chăm chỉ và quyết tâm sắt đá, chỉ sau vài năm, Huấn đã đưa đàn bò của gia đình lên gần trăm con và tính đến thời điểm hiện tại, đàn bò của Huấn đạt 142 con bò sữa, cho thu nhập hàng tháng khoảng 200 triệu đồng cùng giá trị cơ ngơi cỡ 7 tỷ đồng.
Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho thanh niên
Chiều 9.10, tại TP.HCM, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên và Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm (Đề án 103) giai đoạn 2008 -2015 tại TP.HCM.