“Vườn cây sinh kế” - mở hướng thoát nghèo cho đoàn viên

16:46 08/04/2021     3092

3 Chương trình   Thời gian qua, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, trong đó “Vườn cây sinh kế” là mô hình mở hướng thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Ngay sau tết Nguyên đánTân Sửu 2021, hơn 200 đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Huyện đoàn Bắc Hà đã chung tay vận chuyển cây quế giống đến trồng tại vườn rừng của đoàn viên Vàng Seo Miến, thôn Sẻ Chải, xã Lùng Cải. Trên diện tích hơn 1 ha, sau gần 1 ngày, 10.000 cây quế giống đã được trồng. Khoảng 7 đến 10 năm nữa, cây quế sẽ cho thu hoạch, mang lại nguồn thu lớn cho gia đình đoàn viên Miến.

 

 

Trong khuôn khổ hoạt động tạo “Vườn cây sinh kế”, trước đó, tại Trường Mầm non Cốc Mỳ số 2, xã Cốc Mỳ (Bát Xát), Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Lào Cai II và Huyện đoàn Bát Xát tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông 2020 và xuân 2021, với chủ đề: “Vì một Việt Nam xanh - thêm cây xanh thêm sự sống”, tặng 10.000 cây quế giống cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt triển khai, đã có 5 hộ đoàn viên ở các thôn Vi Kẽm, Nậm Chỏm, Sơn Hà được tặng cây quế giống, mỗi hộ được nhận 1.500 đến 3.000 cây.

Anh Gì A Hùng, thôn Sơn Hà bộc bạch: Gia đình tôi được hỗ trợ 3.000 cây quế giống. Sau 3 tháng trồng, đến nay vườn quế phát triển tốt, tỷ lệ sống khoảng 90%. Tôi rất vui mừng khi là một trong số những đoàn viên được nhận sự quan tâm của các cấp bộ đoàn. Mô hình này mang đến cho tôi hy vọng thoát nghèo.

 

 

Anh Lý Seo Thồng, Bí thư Huyện đoàn Bắc Hà cho biết: Tạo “Vườn cây sinh kế” là một trong số các hoạt động hỗ trợ đoàn viên khởi nghiệp của Huyện đoàn Bắc Hà. Trước khi trao tặng và trồng cây, chúng tôi đã khảo sát quỹ đất, vị trí trồng và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Thông qua mô hình của đoàn viên Miến, thời gian tới Huyện đoàn sẽ nhân rộng hoạt động, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ thêm những đoàn viên có nhu cầu. Những đoàn viên được hưởng lợi có trách nhiệm chăm sóc tốt vườn cây, bên cạnh đó còn truyền đạt kinh nghiệm và hỗ trợ công lao động với những gia đình đoàn viên khác.

“Vườn cây sinh kế” là dự án hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Thời gian qua, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với các huyện đoàn tặng cây giống cho các đoàn viên, thanh niên, trong đó tập trung vào đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Cây giống chủ yếu là cây quế hoặc cây trồng lâu năm phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương. Đến nay, Đoàn Khối đã tặng 20.000 cây quế giống. Thời gian tới, Đoàn Khối tiếp tục mở rộng hỗ trợ, tặng cây giống ở các địa phương khác.

 

 

Anh Trần Văn Quân, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Khối đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt là tư vấn hướng nghiệp, trao tặng và giúp đoàn viên trồng rừng kinh tế. Thời gian tới, Đoàn Khối tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ đoàn viên, thanh niên đang khởi nghiệp, thực hiện tốt mục tiêu đồng hành với đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế./.

 

Hoàng Thu - Báo Lào Cai