Xuất quân Hành trình thanh niên đổi mới sáng tạo năm 2020

11:36 24/09/2020     1638

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 23/9, tại TP Cao Bằng, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ xuất quân “Hành trình thanh niên đổi mới sáng tạo năm 2020". Hành trình kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 và sẽ đi qua 9 tỉnh, thành phố.

Tham dự Lễ xuất quân có đồng chí Lê Hải Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; anh Nguyễn Đức Tùng - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; Thường trực Tỉnh Đoàn; Hội doanh nhân trẻ; CLB Đầu tư khởi nghiệp và 180, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên  là chủ các mô hình phát triển kinh tế, có ý tưởng khởi nghiệp trong toàn tỉnh.

 

Lãnh đạo tỉnh trao cờ xuất quân Hành trình cho anh Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp

 

Phát biểu tại Lễ xuất quân, anh Nguyễn Đức Tùng, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp cho biết: "Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020" do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sẽ đi qua 9 tỉnh, thành phố trên toàn quốc gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp từ tháng 9 - 11/2020. Đây là năm thứ 3 Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức.

Chuỗi hoạt động khởi nghiệp lớn trên toàn quốc mang ý nghĩa thiết thực, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp, nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên về khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tỉnh Cao Bằng được Trung ương LHTN Việt Nam lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Lễ xuất quân với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và tận dụng thời cơ để bứt phá từ đại dịch”. Hành trình nhằm tăng cường, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp tại địa phương, xây dựng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

 

Diễn giả Nguyễn Huy Hoàng trao đổi chủ đề Thanh niên khởi nghiệp trong tình hình mới

 

Tiếp nối Lễ xuất quân, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn thanh niên nông thôn Cao Bằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020. Các ĐVTN, hội viên được lắng nghe chia sẻ của Diễn giả Nguyễn Huy Hoàng với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp trong tình hình nới của đất nước và giao lưu đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, chuyên gia và doanh nghiệp tỉnh và trong nước. Chia sẻ các thông tin của các mô hình, tổ, đội hợp tác thanh niên làm kinh tế đang thực hiện tại địa phương; Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; trang bị kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ triển khai các dự án chất lượng vào thực tế; Hướng dẫn các cấp bộ Đoàn triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại các địa bàn nông thôn.

Cùng ngày, chương trình tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số đã diễn ra, các học viên được tập huấn các nội dung: Đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Starup và ĐVTN; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; thông tin về nguồn vốn vay, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; khởi nghiệp cách mạng 4.0. Với không khí sôi nổi, ĐVTN, hội viên đã bày tỏ mong muốn, nguyện vọng, nói lên những suy nghĩ, vướng mắc về các vấn đề như: chuyển đổi số, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, vốn vay.... Qua đó, lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, doanh nhân trẻ đã trao đổi, chia sẻ, định hướng giải quyết những khó khăn, giúp đỡ ĐVTN, hội viên tìm ra giải pháp, phương hướng đổi mới.

 

ĐVTN trao đổi tại Diễn đàn Thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

Thông qua việc tổ chức các chương trình nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho ĐVTN, hội viên về các chương trình, phong trào thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó khai thác tiềm năng, phát triển ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên từ nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương, tạo động lực, truyền cảm hứng, niềm tin, ý chí và sự quyết tâm khởi nghiệp cho ĐVTN.

Sau khi kết thúc diễn đàn, tập huấn, các ĐVTN, hội viên tham mô hình trồng lan tại Hợp tác xã Lộc rừng (Phường Đề Thám, TP Cao Bằng)./.