Vĩnh Phúc: Thành lập mới 3 CLB khởi nghiệp lĩnh vực khoa học – công nghệ

15:08 29/11/2017     1033

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh tổ chức Lễ ra mắt thành lập 3 CLB khởi nghiệp lĩnh vực KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.

 Lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo Sở KH&CN tặng hoa và trao quyết định thành lập CLB khởi nghiệp lĩnh vực khoa học – công nghệ cho 3 đơn vị
Các đồng chí lãnh đạo: Tỉnh đoàn, Sở KH&CN tặng hoa và trao quyết định thành lập CLB khởi nghiệp lĩnh vực khoa học – công nghệ cho 3 đơn vị

Thời gian qua, Sở KH&CN đã phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai các chương trình, đề tài, dự án KH&CN nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên đưa tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh và củng cố quốc phòng. Tuy nhiên, việc phát triển KH&CN tại Vĩnh Phúc chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN chưa nhiều, các sáng kiến, phát minh trên lý thuyết ứng dụng vào thực hành còn hạn chế.

Xuất phát từ thực tế đó, các CLB khởi nghiệp lĩnh vực KH&CN được thành lập nhằm hỗ trợ việc phát triển KH&CN với những hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các thành viên; tạo môi trường cho sáng kiến, tài năng và năng khiếu được bộc lộ, phát triển.

CLB khởi nghiệp lĩnh vực KH&CN được thành lập ở 3 cơ sở giáo dục mạnh của tỉnh là trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp và Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc với mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng sinh viên có niềm đam mê với KH&CN, cùng nhau nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm về những tri thức KH&CN; Khởi nghiệp, thành lập các tổ chức, doanh nghiệp lĩnh vực KH&CN.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ hy vọng các CLB khởi nghiệp lĩnh vực KH&CN sẽ hoạt động hiệu quả, không ngừng có những công trình khoa học, đề tài sáng tạo ứng dụng vào đời sống và sản xuất, đóng góp chung cho sự phát triển khoa học và kinh tế của tỉnh, đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh Công nghiệp vào những năm 20 của thế kỷ XXI như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.