Vĩnh Phúc: Chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp Start – up Idea”

19:46 31/03/2019     1256

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 29/3, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Hội đồng tư vấn khởi nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp Start – up Idea” tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II và tuyên dương thanh niên khởi nghiệp thành công năm 2018.

Đồng chí Ngô Khánh Lân TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Nhung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải nhất cho anh Nguyễn Quốc Huy chủ mô hình “ Trang trại trồng nấm thông minh” tại xã Hợp Châu huyện Tam Đảo.

Sau gần một năm phát động và triển khai, Hội đồng tư vấn khởi nghiệp đã nhận được 12 ý tưởng khởi nghiệp thanh niên tham gia. Qua 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức chọn được 07 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc vào vòng chung kết gồm: Trồng và phát triển và vùng nguyên liệu và các sản phẩm từ cây Trà hoa vàng Tam Đảo của tác giả Nguyễn Đức Độ đến từ huyện Tam Đảo;  Trang trại trồng nấm thông minh của tác giả Nguyễn Quốc Huy đến từ xã Hợp Châu – Tam Đảo; Xây dựng phòng bệnh chó mèo tại thành phố Vĩnh Yên của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hải và Lê Huỳnh Đức đến từ trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc; Sản xuất kinh doanh rau mầm của tác giả Chu Hồng Khanh đến từ trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc; Dịch vụ in quà tặng 3D của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Trung Kiên từ trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1; Sản xuất đồ dùng, đồ chơi bằng vật liệu tái chế của nhóm tác giả Đỗ Văn Tú và Dương Văn Hùng đến từ đơn vị huyện Vĩnh Tường; Sản xuất và phân phối túi lọc trà – nụ hoa Trà cao cấp từ trà hoa vàng của tác giả Nguyễn Thị Hướng đến từ huyện Yên Lạc.

Tại vòng chung kết, 07 tác giả thuyết trình sáng kiến, ý tưởng khởi nghiệp của mình và trả lời những câu hỏi phản biện của Hội đồng giám khảo.

Kết thúc cuộc thi, hội đồng tư vấn khởi nghiệp Vĩnh Phúc trao 01 giải nhất cho ý tưởng “Trồng nấm thông minh 4.0” của tác giả Nguyễn Quốc Huy đến từ xã Hợp Châu – Tam Đảo; 01 giải nhì cho ý tưởng “Trồng và phát triển và vùng nguyên liệu và các sản phẩm từ cây Trà hoa vàng Tam Đảo” của tác giả Nguyễn Đức Độ đến từ huyện Tam Đảo; trao 02 giải ba và 03 giải khuyến khích cho các tác giả còn lại.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần chủ động sáng tạo khởi nghiệp vươn lên trên con đường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương các gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu năm 2018.

Vũ Huệ, TĐ Vĩnh Phúc-BA