Tuyên Quang: Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên nông thôn"

11:03 22/03/2018     711

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp và phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên nông thôn Tuyên Quang” năm 2018. Hơn 500 đoàn viên, thanh niên có nhu cầu về khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham dự phát động

Nhấn nút phát động cuộc thi  “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên nông thôn Tuyên Quang”

“Khởi nghiệp” đang là mô hình lập thân, lập nghiệp được ĐVTN tỉnh Tuyên Quang nói riêng và ĐVTN cả nước nói chung đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Thanh niên luôn khát khao khởi nghiệp, mong muốn được khởi nghiệp làm giàu tại địa phương.

Tại diễn đàn, đ
ồng chí Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên minh hợp tác xã tiêu thụ nông sản sạch Việt Nam  đã tư vấn trao đổi với ĐVTN về hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp sạch, các điều kiệu để đưa nông sản sạch đến tay người tiêu dùng, cách truy suất nguồn gốc sản phẩm.

Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Doanh nhân khởi nghiệp thành công cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp, lập nghiệp, cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khởi nghiệp, cách thu hút, kêu gọi vốn đầu tư cho các mô hình khởi nghiệp…



Trao bằng khen cho 10 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích trong thực hiện khởi nghiệp, lập nghiệp


Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn Tuyên Quang năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 tháng (từ tháng 3 đến tháng 6/2018) với ba vòng thi. Tại mỗi vòng thi, sẽ lựa chọn ra những ý tưởng xuất sắc lọt vào vòng chung kết.


Về đối tượng tham gia dự thi, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có tuổi đời từ 18 - 35, có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và nhu cầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hình thức đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 3 thành viên). Các lĩnh vực thi: Gồm các ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của Đoàn viên, thanh niên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,

Phát biểu tại buổi Lễ,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Thế Giang đã đề nghị các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN và chủ động sáng tạo trong khởi nghiệp. Phối hợp với các ngành nông nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học trong sản xuất, nuôi trồng, bảo quản và chế biến nông sản; hỗ trợ, hướng dẫn thanh niên vay vốn. Đồng thời là đơn vị kết nối giữa thanh niên với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm; kịp thời tuyên dương các gương thanh niên tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp của tỉnh. Tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa, giai đoạn 2016-2025.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích trong thực hiện khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.