Trà Vinh: Trao giải cho 12 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh

10:35 04/01/2018     1204

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 27/12, Ban Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cấp tỉnh đã tổ chức Vòng chung kết để chọn ra những ý tưởng tiêu biểu nhất trao giải “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh Trà Vinh năm 2017.
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga (bên phải) - Bí thư Tỉnh đoàn cùng thành viên Hội đồng xét duyệt trao giải Nhì cho các thí sinh


Được phát động từ tháng 10/2017, cuộc thi xét duyệt “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh Trà Vinh năm 2017 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tỉnh.

Tại vòng sơ khảo, Hội đồng xét duyệt đã nhận được 96 ý tưởng của cá nhân và tập thể đăng ký tham gia; từ đó chọn ra 20 ý tưởng vào vòng bán kết và 12 ý tưởng vào vòng thi chung kết.

Với hình thức thuyết trình, phản biện, nhiều vấn đề quan trọng trong chiến lược kinh doanh, khả năng phát triển ý tưởng, dự án trong thực tiễn, việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu, thị trường tiềm năng, phân tích chất lượng sản phẩm và kỹ thuật sản xuất đã được Hội đồng xét duyệt góp ý thẳng thắng đáp ứng yêu cầu hoàn thiện của từng ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho nhóm tác giả Thạch Huỳnh Thương, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú với ý tưởng “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Khmer gắn phát triển sản phẩm quà lưu niệm của Trà Vinh”; 02 giải Nhì thuộc về 02 tác giả: Nguyễn Hiển Đạt, Phường 7, TP Trà Vinh với ý tưởng “Quán cà phê kết hợp ẩm thực, du lịch truyền thống văn hoá Khmer Nam bộ” và tác giảTống Việt Cường, xã Long Đức, TP Trà Vinh với ý tưởng “Thiết bị Siêu âm đất"; 03 giải Ba thuộc về 03 tác giả: Sơn Thị Linh, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng với ý tưởng “Nhà hàng ẩm thực truyền thống Khmer Nam bộ”; tác giả Lê Tấn Đạt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang với ý tưởng “Mô hình chăn nuôi gà chay”; tác giả Huỳnh Hoàng Triệu, Phường 6, TP Trà Vinh với ý tưởng “Dịch vụ đưa rước học sinh trên địa bàn phường 6”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 06 giải Khuyến khích và 8 phần quà cho 8 thí sinh có ý tưởng tiêu biểu lọt vào vòng bán kết.
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng xét duyệt
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng xét duyệt


Tham gia cuộc thi, các thí sinh còn có cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc môi trường khởi nghiệp thực tế, được đào tạo và hướng dẫn chuyên sâu về các kỹ năng khởi nghiệp như: tham quan các mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công; tham quan các vườn ươm Doanh nghiệp tại VCCI Cần thơ; hỗ trợ thiết kế mô hình dự án kinh doanh, nghiên cứu thị trường, quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu huy động và sử dụng vốn hiệu quả, quảng bá sản phẩm,... bên cạnh đó, cuộc thi còn là cơ hội để các thí sinh tham gia thuyết phục, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng cho ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của mình trở thành hiện thực trong tương lai.