Tiền Giang: Tập huấn cho ĐVTN về khởi nghiệp và quản lý nguồn vốn

10:42 22/10/2020     681

3 Chương trình   Web.ĐTN: Vừa qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tiền Giang tổ chức các lớp tập huấn về khởi ngiệp, quản lý nguồn vốn; Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Ngày 21/10/2020 tại Trường chính trị tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn Công tác kết nối với các nguồn lực hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với sự tham gia của 172 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Tập huấn Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp và lực lượng nồng cốt.

 

Đến với buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doang nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang đã chia sẻ, trao đổi  với các học viên về những kiến thức khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các nguồn lực khởi ngiệp, công tác kết nối các nguồn lực và các chương trình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp hiện nay.

Qua buổi tập huấn, nhằm cung cấp thêm cho học viên về các nguồn lực mà hội viên, thanh niên có thể tiếp cận để hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp, các thủ tục cần thiết cho quá trình đăng ký, thành lập doanh nghiệp,… Từ đó, tiếp thêm động lực cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên từ nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương

Cùng ngày 21/10, tại Trường chính trị tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn phương pháp quản lý nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội và hướng dẫn sử dụng phí ủy thác đúng quy định.

Đến với lớp tập huấn, ông Nguyễn Xuân Thuần - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tiền Giang đã trao đổi với các anh, chị học viên về các vấn đề như: phương pháp quản lý nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội; hướng dẫn sử dụng phí ủy thác đúng quy định, phương thức ủy thác thông qua tổ chức chính trị xã hội; hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, trao đổi cách làm hay, sáng tạo trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn về hiệu quả quản lý nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội và sử dụng phí ủy thác đúng quy định.

Trước đó, ngày 20/10/2020 tại Trường chính trị tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp và lực lượng nồng cốt.

Dịp này các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã được đồng chí Bùi Thị Mai - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang trao đổi nhiều chủ đề như: Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Công tác quản lý về tôn giáo và vai trò của hội viên, thanh niên trong việc tham gia công tác tôn giáo; Công tác dân tộc và các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; Nội dung, giải pháp trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp và lực lượng nồng cốt.

Việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết . Từ đó, có những cách làm đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc, tôn giáo nói riêng góp phần vào sự phát triển công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh.

 

CTV TĐ Tiền Giang