Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn

17:51 15/06/2020     9207

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều 15/6, Trung ương Đoàn, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh & Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn”.

Toàn cảnh Lễ phát động Cuộc thi


Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Qua 2 năm triển khai, đã có 404 ý tưởng, dự án của thanh niên nông thôn tham gia dự thi. Sau các cuộc thi, 20 thí sinh đã được Ban Tổ chức hỗ trợ vay vốn hơn 4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, kênh Trung ương Đoàn; 62 thí sinh đã được học tập các khóa học về kinh doanh, như: “Tăng tốc khởi nghiệp, đạt chuẩn quỹ đầu tư”, đào tạo khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ ngành bán lẻ, đào tạo doanh nhân… với tổng giá trị 830 triệu đồng; 13 thí sinh được nhận các suất quà tặng hỗ trợ kinh doanh là sản phẩm, công cụ nông nghiệp.

 

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng, dù số lượng Dự án đạt giải ít hay nhiều nhưng chắc chắn chất lượng cuộc thi ngày càng được nâng cao và hiệu quả cuộc thi sẽ rất bền vững

 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -  Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Sau 2 năm triển khai, cuộc thi ngày càng hoàn thiện hơn về nội dung, phương thức tổ chức. Năm 2020, cuộc thi yêu cầu tính khả thi, tính khác biệt dựa trên cơ sở sáng tạo và sự lan tỏa, dẫn dắt trong từng dự án. "Điều đó không chỉ tốt cho mỗi cá nhân mà còn có ý nghĩa dẫn dắt cho mỗi bạn thanh niên ở địa bàn đó, ở tỉnh đó, tạo sự liên kết cùng vươn lên, đồng thời, phải có sự đồng bộ, liên thông, không có điểm kết thúc", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cuộc thi hướng tới đối tượng đoàn viên, thanh niên có tuổi đời từ 18 - 35; có ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thí sinh tham gia dự thi sẽ xây dựng một sản phẩm quảng bá trực quan giới thiệu về dự án; thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo và các nhà đầu tư, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 6/2020 - 10/2020 với 3 vòng thi: Vòng 1: Đi tìm ý tưởng mô hình (Vòng sơ khảo), các tỉnh, thành đoàn triển khai đến các đoàn viên thanh niên, lựa chọn ít nhất 05 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất gửi về Trung ương Đoàn, khuyến khích các tỉnh thành đoàn tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn 120 ý tưởng, dự án xuất sắc vào vòng 2.

Tỉnh, thành đoàn nộp hồ sơ ý tưởng, dự án về Trung ương Đoàn trước ngày 15/8/2020, qua Ban Thanh niên nông thôn (địa chỉ email: sangtaokhoinghiep@gmail.com). Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả vòng sơ khảo vào ngày 01/9/2020.

Vòng 2: Hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án (Vòng Bán kết), các thí sinh lọt vào vòng 2 sẽ được tập huấn hướng dẫn xây dựng dự án kinh doanh (quản trị nhân lực, đầu tư, đàm phán, quản lý tài chính); hướng dẫn đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm bản địa; kỹ năng trình bày dự án… Sau khi được tập huấn, các thí sinh hoàn thiện dự án và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 15/9/2020. Vòng Bán kết sẽ được tổ chức thi từ ngày 20 - 30/9/2020.

Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 30 dự án xuất sắc nhất để tham gia thi vòng 3 (vòng chung kết toàn quốc), các thí sinh vào Vòng 3 sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án sáng kiến mô hình kinh tế và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 15/10/2020. Dự kiến thời gian thi và trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2020.

Chung kết Cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích và các giải phụ. Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền mặt trị giá lần lượt là 50, 30,15 và 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, các dự án còn được hỗ trợ nguồn vốn từ Quý quốc gia về việc làm với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ gồm: 01 giải cho dự án đầu tư; 02 giải cho ý tưởng có ý nghĩa xã hội và tiềm năng phát triển tốt; 01 giải cho dự án đạt tiêu chuẩn hội nhập.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 sẽ tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, kiến thức về xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; là cơ hội để trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Thông qua Cuộc thi sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp; là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị.

 

 

Trịnh Lý