Thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần ba

08:32 26/12/2018     3449

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 22/12, Tỉnh đoàn tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa" lần thứ ba năm 2018 và phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên toàn tỉnh lần thứ tư năm 2019”.

 

Các đồng chí: Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban giám khảo và Nguyễn Hữu Tuất – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải các khuyến khích cho các thí sinh

 

Ngày 03/7, Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa" lần thứ ba được phát động nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo đoàn viên thanh niên, ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.  Sau hơn 5 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 131 ý tưởng đăng ký dự thi trên các lĩnh vực.

Trải qua 2 vòng thi: Đi tìm ý tưởng khởi nghiệp và Xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, 10 ý tưởng xuất sắc nhất đã được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, với chủ đề “Thăng hoa ý tưởng” các tác giả, nhóm tác giả đã trực tiếp thuyết trình, phản biện, bảo vệ đề án của mình trước hội đồng Ban giám khảo và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các ý tưởng khởi nghiệp năm nay khá đa dạng và gắn liền với nhu cầu thực tế của đời sống.

 

Đồng chí Lê Văn Trung – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao giải nhất cho thí sinh Lê Đức Bình

 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải nhất cho ý tưởng “Mô hình sản xuất than tre hoạt tính” của tác giả Lê Đức Bình, xã Tân Phúc, Huyện Lang Chánh; trao 02 giải nhì; 03 giải ba và 04 giải khuyến khích cho các ý tưởng tham gia chung kết cuộc thi.

Sau cuộc thi, các ý tưởng bao gồm: “Mô hình sản xuất than tre hoạt tính” của tác giả Lê Đức Bình, xã Tân Phúc (Lang Chánh) đã được ông Đỗ Minh Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông bảo trợ, đầu tư; ý tưởng “Sản xuất chế phẩm sinh học trừ sâu bệnh trên cây trồng từ rác thải sinh hoạt” của tác giả Phùng Thị Thương (xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân) đã được ông Đỗ Văn Tôn – Giám đốc Công ty Nông nghiệp hiện đại Tiến Nông, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, bảo trợ đầu tư; VNPT Thanh Hóa dành tặng 10 gói dịch vụ viễn thông -công nghệ thông tin trị giá 20.000.000 đồng/gói cho 10 tác giả vào vòng chung kết;

Giám đốc công ty TNHH Led ABC Việt Nam Nguyễn Hữu thế – tác giả đạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa" lần thứ hai, năm 2018 đã trao tặng 03 gói dịch vụ quảng cáo trị giá 20 triệu đồng/gói cho 03 tác giả đạt giải nhất, nhì tại chung kết cuộc thi.

 

Mai Nhung - TĐ Thanh Hóa (TN)