Thanh niên Vĩnh Phúc: Lập nghiệp nhờ vay vốn ưu đãi qua “kênh” của Đoàn

09:58 17/09/2015     2705

3 Chương trình   Web.ĐTN: Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã làm tốt chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng chính sách xã hội về thực hiện uỷ thác vay vốn cho thanh niên; đồng thời sử dụng hiệu quả Nguồn vốn Quỹ tài năng trẻ; nguồn vốn vay từ quỹ Quốc gia về việc làm qua đó đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên vượt khó thoát nghèo.

4
Thanh niên Vĩnh Phúc vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2015.

Đến nay, toàn tỉnh có số dư nợ từ Ngân hàng chính sách xã hội do Đoàn thanh niên quản lý đạt trên 199 tỷ đồng  với tổng số tổng số 825 Tổ tiết kiệm vay vốn.  đã hỗ trợ vốn cho trên 120 dự án thanh niên phát triển kinh tế từ quỹ phát triển Tài năng trẻ trong toàn tỉnh với tổng số vốn là 6 tỷ đồng; Quản lý tốt nguồn vốn vay từ quỹ Quốc gia về việc làm với tổng dư nợ là 2,858 tỷ đồng; giới thiệu được 17 đồng chí có thành tích suất sắc trong sản xuất kinh doanh tham gia nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn tổ chức và giới thiệu 03 Hợp tác xã tham dự Lễ Tuyên dương mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2014; xây dựng và phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Lương Định của tỉnh Vĩnh Phúc thông qua CLB các thành viên đã tích cực giúp nhau trong việc phát triển kinh tế, đến nay câu lạc bộ đã có 25 thành viên là các đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc đã được tôn vinh tại các giải thưởng Lương Định Của hàng năm; tổ chức tập huấn xây dựng mô hình Hợp tác xã Thanh niên cho 720 ĐVTN là các thành viên trong Hợp tác xã đóng trên địa bàn tỉnh; trao tặng trên 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Tài năng trẻ cho 371 em học sinh, sinh viên để các em tiếp tục thành công hơn nữa trong học tập, nghiên cứu khoa học và thể thao. Hỗ trợ học sinh, sinh viên trong công tác vay vốn tín dụng học tập. Đến nay dư nợ dành cho HSSV toàn tỉnh là 58,409 tỷ đồng, Trao trên 100 suất học bổng cho các em thanh, thiếu nhi trong tỉnh trị giá trên 300 triệu đồng. Tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ trong tỉnh.

ảnh 2. Mô hình chăn nuôi lợn thịt của anh Trần Văn Bằng - xã Ngọc Thanh – thị xã Phúc Yên
Để sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, Tỉnh Đoàn; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác vay vốn, các lớp đào tạo “Khởi sự doanh nghiệp”; chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, vào sản xuất kinh doanh; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong năm 2015 tổ chức 04 lớp tập huấn Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn và một số phương pháp phòng chống dịch bệnh gà cho 400 đoàn viên, thanh, hội viên các câu lạc bộ phát triển kinh tế trong tỉnh; phát động sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh các phong trào “Sáng tạo trẻ”, vận động, hỗ trợ thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới, thành lập các HTX thanh niên; duy trì và thành lập mới hàng trăm các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”; hỗ trợ Đoàn xã Vĩnh Sơn thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi & chế biến Rắn Thanh niên Vĩnh Sơn hợp tác xã rắn đã được vay 150 triệu đồng từ nguồn quỹ Tài năng trẻ; chỉ đạo BCH Đoàn xã Lý Nhân ra mắt Hợp Tác xã Rèn thanh niên Lý Nhân và HTX đã được 100 triệu đồng từ nguồn quỹ Tài năng trẻ  và Huyện Đoàn Bình Xuyên đã chỉ đạo ra mắt mới Hợp tác xã nông thôn mới Đại Phúc kinh doanh và trồng cây dược liệu..

Thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ Đoàn và thanh niên làm kinh tế giỏi, tiêu biểu như mô hình: Trang trại chăn nuôi theo mô hình VAC của anh Hoàng Quang Sơn ở Thôn Phương Trù - xã Yên Phương - huyện Yên Lạc; mô hình Xưởng Sản xuất kinh doanh các mặt hàng mộc dân dụng Quang Mai của anh Tạ Vinh Quang ở Xã Phương Khoan - huyện Sông Lô; mô hình Xưởng cơ khí tổng hợp của anh Hoàng Khắc Chính ở Phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên; Mô hình sản xuất kinh doanh các loại mặt hàng may mặc của anh Đào Văn Mạnh ở Thôn Phương Trù - xã Yên Phương - huyện Yên Lạc; mô hình chăn nuôi lợn thịt của anh Trần Văn Bằng - xã Ngọc Thanh – thị xã Phúc Yên...đã cho thu nhập ổn định và giải quyết được việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên tại địa phương với mức lương từ 3- 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cùng với việc hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho ĐVTN. Đoàn thanh niên các trường THPT đã phối hợp với các phòng, ban chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hướng dẫn làm hồ sơ thi đại học, cao đẳng cho ĐVTN khối 12; Đoàn thanh niên các xã trong huyện đã thành lập Văn phòng tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên; Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho ĐVTN; qua đó giới thiệu, giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động, du học cho cho hàng nghìn ĐVTN, học sinh, sinh viên mỗi năm trong đó có bộ đội xuất ngũ.