Thanh Hóa: Trao 32 con bò giống hỗ trợ giảm nghèo người dân

15:16 17/07/2019     902

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 16/7, tại xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ trao bò giống và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi cho 32 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia mô hình “Nuôi bò cái sinh sản” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Phạm Trọng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành; đồng chí Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 

Toàn cảnh Lễ trao bò giống

 

Mô hình “Nuôi bò cái sinh sản” tại xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm đơn vị chủ trì được triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 6 năm 2019 với tổng kinh phí thực hiện 400 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019. Theo đó, 32 hộ dân tham gia mô hình, trong đó có 19 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ mua bò giống, mỗi hộ 1 con bò cái sinh sản (tuổi từ 12 - 15 tháng tuổi) với số tiền 10 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền cám chăn nuôi ban đầu đối với hộ nghèo; hỗ trợ 8 triệu đồng mua bò giống và 1,6 triệu tiền cám đối với hộ cận nghèo.

Phần đối ứng mua bò còn lại các hộ tham gia mô hình đều cam kết thực hiện và đảm bảo các điều kiện về chi phí thức ăn, chuồng trại, thuốc thú y và các chi phí khác trong trong quá trình chăn nuôi đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương.

 

Đồng chí Phạm Trọng Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thạch Thành và đồng chí Hoàng Văn Thanh -  Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành

 

Trước đó, các hộ dân tham gia mô hình đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, các điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt nhất cho giống bò.

 

 

Mai Nhung- TĐ Thanh Hóa (TN)